Syria triển khai thêm quân tới gần Cao nguyên Golan

Theo Reuters và Tân Hoa xã, ngày 21-9, quân đội Syria tăng cường các đơn vị tiếp viện tới những khu vực ở miền nam nước này, gần đường biên giới với Cao nguyên Golan bị Israel chiếm đóng.

Theo Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), quân tiếp viện được điều động tới hai thị trấn Giam-lê và Áp-đin ở vùng nông thôn phía tây của tỉnh miền nam Ða-ra. Ðộng thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Syria và Israel sau khi Israeltiến hành các vụ không kích vào bên trong lãnh thổ Syria.

Cùng ngày, quân đội Syria bắn hạ một máy bay không người lái được trang bị những quả bom chùm nghi là của Israelở tỉnh miền nam Cu-nây-tơ-ra gần Cao nguyên Golan. Quân đội Syria cũng phát hiện các vũ khí, đạn dược và thực phẩm do Israel sản xuất ở thị trấn Brây-ca thuộc khu vực nông thôn phía nam của tỉnh này. Hồi đầu tuần trước, ít nhất 10 tay súng ủng hộ Chính phủ Syria chết trong vụ không kích nghi do Israeltiến hành ở miền đông Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan ngày 21-9 khẳng định, tất cả các công tác chuẩn bị cho việc thiết lập một "vùng an toàn" ở phía đông sông Euphrates (miền bắc Syria) đã được hoàn tất dọc đường biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu này được đưa ra trước khi ông T.Erdogan lên đường tới Mỹ để tham dự khóa họp của Ðại hội đồng Liên hợp quốc. Tổng thống T.Erdogan khẳng định, Thổ Nhĩ Kỳ không muốn đối đầu với Mỹ, trong bối cảnh hai bên tồn tại bất đồng liên quan vấn đề Syria.

Cùng ngày, người dân Syria tổ chức các chương trình biểu diễn nhân kỷ niệm Ngày Hòa bình quốc tế tại Quảng trường U-may-y-át ở thủ đô Damacus. Nhiều hoạt động kỷ niệm khác cũng diễn ra nhằm thể hiện khát vọng hòa bình, chấm dứt xung đột của người dân ở quốc gia Trung Ðông.

Theo Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc về các vấn đề nhân đạo U.Mueler, tình hình nhân đạo ở tỉnh Idlib, tây bắc Syria vẫn đáng báo động, mặc dù một lệnh ngừng bắn đơn phương từ phía quân đội Chính phủ Syria đã được thiết lập. Lực lượng mặt đất tiếp tục các cuộc đấu pháo ở phía nam Idlib và đông Latakia. Ước tính, cần bổ sung khoản tiền 68,4 triệu USD để cứu trợ hàng trăm nghìn người Syria mất nhà ở trong mùa đông sắp tới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/41651602-xy-ri-trien-khai-them-quan-toi-gan-cao-nguyen-go-lan.html