Syria tố dàn máy bay liên quân Mỹ không kích dân thường

Lực lượng không quân của liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu tiến hành các cuộc không kích vào dân thường ở miền đông Syria hôm 21.7, hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin.

Không quân của liên minh do Mỹ dẫn đầu bị tố không kích Syria. Ảnh: EPA.

SANA cho hay, cuộc tấn công xảy ra ở ngoại ô thành phố Abu Kamal, gây thương vong, nhưng không nêu con số cụ thể.

Trong diễn biến liên quan tới tình hình Syria, quân đội chính phủ Damascus và các lực lượng đồng minh đang có bước tiến ở phía tây nam, tiến gần hơn tới cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng.

Quân đội Syria với sự hậu thuẫn của không quân Nga, tiến vào tỉnh Quneitra từ nhiều hướng sau khi sau cuộc tấn công vào tháng trước sau khi mở đường từ tỉnh Deraa gần đó. Chiến dịch này đã giúp khôi phục quyền kiểm soát của chính phủ Syria với vùng đất chiến lược phía tây nam có biên giới với Jordan và Israel.

Việc giành lại một loạt các làng ở khu vực Quneitra được công bố hôm 21.7. Theo đó, các tay súng lực lượng nổi dậy và gia đình trong ngày thứ hai sơ tán từ các làng dọc biên giới Golan về phía bắc Syria.

"Chúng tôi đang ở trên xe buýt với khoảng 60 nam giới cùng gia đình họ và sắp rời đi" - Maher Ali, 38 tuổi nói.

Được biết, hơn 2.500 người, trong số đó có các tay súng từ các nhóm Hồi giáo cực đoan không chấp nhận thương thuyết với chính phủ Syria, đã rời đi hôm 19.7 để đến các khu vực nổi dậy kiểm soát ở miền bắc Syria.

Quân đội Syria đã củng cố quyền kiểm soát một loạt các cao điểm chỉ huy án ngữ ở khu vực biên giới trên cao nguyên Golan. Điều này cho phép các lữ đoàn quân đội Syria trở lại nơi họ đóng quân gần khu phi quân sự với Israel ở biên giới cao nguyên Golan như trước xung đột nổ ra năm 2011.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/syria-to-dan-may-bay-lien-quan-my-khong-kich-dan-thuong-620263.ldo