Syria: Tiết lộ bất ngờ về nguồn gốc máy bay không người lái tấn công căn cứ Nga

Những máy bay không người lái tấn công căn cứ Hmeymim của Nga ở Syria được làm từ những vật liệu hiện đại và nguồn gốc của chúng cũng dần được hé lộ.

Theo Sputnik, một nhóm các máy bay không người lái chưa xác định đã tiếp cận cơ sở quân sự gần căn cứ không quân Hmeymim ở Syria hôm 30/6 đã bị lực lượng phòng không Nga phá hủy.

Nguồn tin từ quân đội Syria cho hay, có tới hơn 5 chiếc máy bay không người lái (UVA) định tấn công căn cứ Hmeymim nhưng đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ, được xác định đang “thực hiện nhiệm vụ trinh thám”.

Nguồn tin cũng cho hay “trong quá trình điều tra, nhiều linh kiện của các UAV trên được phát hiện do các nước phương Tây sản xuất”.

“Những máy bay không người lái này không xuất hiện trong radar thông thường bởi chúng được làm từ gỗ, nhựa và các vật liệu hiện đại… Mặc cho việc sử dụng các công nghệ cao này, các UAV vẫn bị quân đội Nga phát hiện”, nguồn tin cho biết thêm.

Máy bay không người lái nhiều lần tấn công căn cứ Nga tại Syria.

Những radar thông thường không thể phát hiện ra các UAV này vì chúng làm từ gỗ, nhựa và các vật liệu tiên tiến. Mặc dù đã sử dụng những công nghệ mới nhưng các UAV của phiến quân Syria vẫn bị quân đội Nga phát hiện và bắn hạ”, nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, ban đầu, các máy bay không người lái của phiến quân Syria bị bộ tách sóng quang do Nga sản xuất phát hiện. Và sau đó, Lực lượng Phòng không quốc gia Syria (NDF) đã tiêu diệt các UAV của phiến quân. NDF cũng chính là lực lượng chuyên bảo vệ khu vực quanh căn cứ Hmeymim.

“Sau khi các binh sĩ NDF phát hiện các UAV của lực lượng phiến quân đang bay ở độ cao thấp, họ đã bắn hạ các UAV này bằng súng trường Kalashnikov”, nguồn tin cho hay.

Trước đó, người đại diện tại căn cứ không quân Hmeymim thông báo vào ngày 30/6, một nhóm UAV chưa rõ nguồn gốc đã bị phát hiện đi vào vùng không phận do Nga kiểm soát ở khu vực phía Đông Bắc căn cứ và ngay sau đó, các UAV này đã bị bắn hạ.

Hệ thống phòng không Nga hồi cuối tháng 4 cũng đã bắn rơi 2 UAV được lực lượng phiến quân Syria sử dụng để tấn công căn cứ Hmeymim.

Hệ thống phòng không tại căn cứ không quân Hmeymim của Nga ở Syria đã được tiến hành nâng cấp sau hàng loạt vụ tấn công bằng UAV nhằm vào các cơ sở quân sự Nga bao gồm căn cứ hải quân Tartus và căn cứ Hmeymin vào ngày 6/1. Trong vụ việc này, quân đội Syria đã tóm được 6 UAV còn 7 chiếc khác bị phá hủy.

Quân đội Nga đã được triển khai tới Syria vào năm 2015 theo đề nghị của Tổng thống Syria Assad với mục tiêu nhằm đẩy lùi lực lượng khủng bố.

Những năm gần đây, Nga liên tục nỗ lực tìm cách ngăn chặn và vô hiệu hóa các máy bay không người lái.

Vào tháng 12/2017, bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phần lớn lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria đã bị tiêu diệt. Tổng thống Nga Putin cũng ra tuyên bố “chiến thắng lớn trước quân khủng bố” đồng thời hạ lệnh rút một phần binh sĩ Nga về nước.

Những năm gần đây, Nga liên tục nỗ lực tìm cách ngăn chặn và vô hiệu hóa các máy bay không người lái.

Tờ NBC News ngày 10/4 cho biết, Nga bắt đầu vô hiệu hóa một số máy bay không người lái nhỏ của Mỹ, sau một loạt các vụ tấn công mà phương Tây cáo buộc là có sử dụng vũ khí hóa học nhằm vào người dân ở vùng phiến quân chiếm đóng tại Đông Ghouta, Syria.

Theo đó, quân đội Nga đã tìm ra cách chặn, hoặc gây nhiễu động đối với quá trình tiếp nhận tín hiệu của các máy bay không người lái Mỹ từ vệ tinh GPS. Phía Nga có thể thao tác thành thục quá trình này mà không gặp quá nhiều khó khăn, theo Tiến sĩ Todd Humphreys, Giám đốc bộ phận nghiên cứu vô tuyến tại đại học Texas ở thành phố Austin, Mỹ.

Ông Humphreys cảnh báo hành động của Nga có thể sẽ có tác động đáng kể đối với các máy bay không người lái của Mỹ, khiến chúng gặp trục trặc, thậm chí có thể gặp nạn ngay lập tức. “Ở mức độ thấp nhất, nó sẽ gặp phải các tình trạng nhầm lẫn nghiêm trọng”, chuyên gia cho biết.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/syria-tiet-lo-ve-nguon-goc-uva-tan-cong-can-cu-nga-a376465.html