Syria: Tiết lộ bất ngờ sau việc Israel báo trước cho Nga về vụ tấn công tên lửa

Israel đã báo trước cho Nga về các cuộc không kích tại Syria thông qua kênh thông tin liên lạc quân sự, phát ngôn viên quân đội Israel Jonathan Conricus chia sẻ.

Theo Sputnik, quân đội Israel hôm 10/5 đã thông báo về kế hoạch không kích vào lực lượng Iran ở Syria nhằm đáp trả lực lượng Iran phóng rocket về các tiền đồn của Israel trên cao nguyên Golan, tuy nhiên khẳng định không muốn leo thang căng thẳng.

“Chúng tôi không muốn leo thang căng thẳng nhưng chúng tôi sẽ đáp trả cuộc tấn công mới đây của Iran và chúng tôi sẵn sàng đáp trả ở mức độ mạnh nhất…”, phát ngôn viên quân đội Israel Jonathan Conricus chia sẻ trước giới phóng viên trong buổi họp báo hôm nay (10/5).

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho biết, lực lượng Israel đã tấn công “gần như tất cả các cơ sở của Iran ở Syria” và tuyên bố không có ai bị tấn công trên lãnh thổ Israel. Ông cũng cảnh báo Iran sẽ còn tiếp tục tấn công vào Israel.

“Họ cần phải nhớ rằng nếu họ dội mưa vào chúng tôi thì chúng tôi sẽ gây bão cho họ”, ông Lieberman cho biết thêm đồng thời nhấn mạnh rằng Israel không muốn leo thang căng thẳng.

“Lực lượng quốc phòng Israel đã tấn công hàng chục mục tiêu quân sự của các tay súng al-Quds của Iran hoạt động trên lãnh thổ Syria”, thông báo từ quân đội Israel nhấn mạnh.

Theo quân đội Israel, toàn bộ các chiến đấu cơ tham gia không kích Syria vào sáng sớm nay đã trở về căn cứ và không có thương vong.

“Tất cả chiến đấu cơ tham gia không kích đã trở về căn cứ. Vụ tấn công của Iran không gây thiệt hại về người và vật chất”, tuyên bố từ quân đội Israel.

Tuy nhiên, vụ tấn công của Israel đã phá hủy một căn cứ quân sự của Iran ở phía Bắc, các kho vũ khí ở sân bay Damascus cùng một dàn phóng tên lửa được Iran sử dụng để tấn công các địa điểm của Israel nằm gần với biên giới Syria trước đó.

Giao tranh nổ ra ở biên giới Israel-Syria giữa lực lượng của Israel và lực lượng được cho là của Iran. Ảnh minh họa Sputnik.

Các lực lượng quốc phòng Israel cho biết, họ cũng đã thông báo trước cho Nga về các cuộc không kích tại Syria này.

“Nga đã được thông báo trước về cuộc tấn công thông qua kênh thông tin liên lạc quân sự”, ông Jonathan Conricus chia sẻ.

Kênh thông tin liên lạc quân sự giữa Nga và Israel được thiết lập vào mùa thu năm 2015 nhằm ngăn chặn những va chạm không đáng có giữa không quân hai nước ở Syria, ông Conricus tiết lộ.

Phát ngôn viên Conricus cho hay, Syria đã phớt lờ cảnh báo trước đó của quân đội Israel về việc không ngăn chặn các đợt phóng tên lửa nhằm tiêu diệt những mục tiêu Iran trên lãnh thổ Syria. Trong đó, Syria đã sử dụng các hệ thống phòng không SA-5, SA-2, SA-22 và SA-17 để đánh chặn tên lửa Israel.

Phát ngôn viên của IDF cho biết thêm rằng Iran đang tạo nên những mối đe dọa cho Israel và sự ổn định của khu vực.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/syria-tiet-lo-sau-viec-israel-bao-truoc-cho-nga-ve-vu-tan-cong--a369671.html