Syria: Thổ Nhĩ Kỳ hứa bơm lại nước cho người dân Hasakah

Thống đốc tỉnh Al-Hasakah của Syria, Thiếu tướng Ghassan Halim Khalil, mới đây cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã hứa với Nga là sẽ cấp lại nước cho người dân trong khu vực.

Một trạm bơm nước ở Al-Hasakah của Syria

Một trạm bơm nước ở Al-Hasakah của Syria

Ông Khalil xác nhận là người trung gian duy nhất giữa Matxcơva và Ankara, và thường xuyên liên lạc với Nga để họ gây áp lực buộc Thổ Nhĩ Kỳ khôi phục dòng nước cho hơn một triệu người đang bị ảnh hưởng bởi động thái chặn nguồn cung cấp nước cho Al-Hasakah của Ankara.

“Các lực lượng Nga đã làm việc với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, và họ hứa sẽ sớm bơm lại nước từ trạm Alouk tới thành phố Hasakah cũng như các vùng phụ cận để người dân có nước dùng”, ông Khalil cho biết.

Khoảng 11 ngày trước, Thổ Nhĩ Kỳ và các phiến quân đồng minh đã cắt nguồn cung cấp nước từ Trạm bơm Alouk gần Ras Al-‘Ayn, khiến hơn một triệu người không có nước sinh hoạt. Ankara thực hiện điều này được cho là để trừng phạt người dân vì họ đã sống trong khu vực dưới sự quản lý của chính phủ và / hoặc các khu vực tự quản.

Một nguồn tin ở Al-Hasakah nói với Al-Masdar News rằng, điều kiện đã xấu đi trong 10 ngày qua, do các bệnh viện không có đủ nguồn nước cần thiết để đối phó với dòng bệnh nhân đổ về.

Chính phủ đã cố gắng giải quyết vấn đề bằng cách triển khai một số bồn chứa nước đến Al-Hasakah, tuy nhiên, tình hình vẫn rất khó khăn, đặc biệt là với cái nóng như thiêu đốt và đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở quốc gia Ả Rập này.

Hoàng Nguyễn

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/syria-tho-nhi-ky-hua-bom-lai-nuoc-cho-nguoi-dan-hasakah-post442338.antd