Syria sẽ phóng tên lửa Yakhont vào đất Israel nếu S-300 bị tiêu diệt?

Nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột vũ trang trên diện rộng giữa Syria và Israel là điều hiện hữu khi gần gây căng thẳng giữa hai quốc gia này ngày một tăng cao.

Sau khi lực lượng phòng không Syria được Nga chuyển giao các tổ hợp tên lửa tầm xa S-300 thì trái ngược với dự đoán trước đó là Không quân Israel sẽ ngừng các vụ xâm nhập

Song giới chức quân sự Israel tuyên bố rằng chẳng thứ gì có thể ngăn cản họ tiếp tục các chiến dịch oanh kích mục tiêu trong lãnh thổ Syria một khi còn cảm thấy an ninh quốc gia bị đe dọa.

Không quân Israel khẳng định họ nắm rõ mọi tính năng kỹ chiến thuật của tổ hợp phòng không S-300 mà Nga giao cho Syria và đủ khả năng tiêu diệt nó ngay từ trong trứng nước.

Trong khi Nga đang vận chuyển S-300 tới Syria thì Israel cũng tìm tới đồng minh thân cận nhất là Mỹ để tìm sự trợ giúp và họ đã thành công, dự kiến Washington sẽ sớm chuyển giao cho Tel Aviv thêm nhiều vũ khí đủ sức xuyên thủng chiếc ô phòng không mà S-300 tạo ra.

Căn cứ vào thực lực và trình độ của Không quân Israel cũng như các phương tiện tối tân trong tay họ, hầu hết nhận định từ các chuyên gia quân sự đều cho rằng S-300 Syria ở thế "cửa dưới".

Nếu Không quân Israel tiến hành một đợt tấn công ồ ạt thì nhiều khả năng họ sẽ bị tổn thất ở mức khá, tuy nhiên gần như chắc chắn phòng không Syria trong đó có cả những hệ thống S-300 sẽ bị đánh tê liệt.

Nếu viễn cảnh này xảy ra, Quân đội chính phủ Syria và cả Nga có thể bị xem là đã hứng chịu một thất bại "muối mặt" nhất kể từ đầu cuộc chiến và rất dễ dẫn tới hành động trả đũa tương xứng.

Biện pháp đáp trả của Syria theo dự đoán có thể sẽ là thực hiện một cuộc tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Israel bằng vũ khí uy lực cao, khác hẳn những vụ tập kích lẻ tẻ bằng pháo phản lực BM-21 Grad.

Phương tiện mà Quân đội Syria sử dụng để tung đòn tấn công có thể sẽ là tên lửa đạn đạo Scud, tuy nhiên phương án này theo nhận định thì khó mà được phê chuẩn.

Sau nhiều năm chiến tranh, các tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Syria đã bị hao hụt gần hết, số còn lại thì tình trạng kỹ chiến thuật cũng không đảm bảo khi tầm bắn ngắn và độ chính xác quá thấp.

Hơn nữa lưới lửa phòng không Israel với các hệ thống đánh chặn như Arrow 3, David's Sling, Iron Dome hay Patriot PAC 3 đều được tối ưu hóa cho việc tiêu diệt mục tiêu như tên lửa Scud.

Lúc này, Quân đội Syria liệu sẽ sử dụng đến một vũ khí đặc biệt hơn đó là tên lửa hành trình siêu âm P-800 Yakhont thuộc hệ thống phòng thủ bờ biển K-300P Bastion-P.

Tên lửa Yakhont với vận tốc Mach 2,6, tầm bắn 300 km và thực hiện được đường bay linh hoạt có thể vươn tới các mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Israel.

Việc đánh chặn quả đạn này cũng cực kỳ khó khăn do các hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel đều tối ưu hóa cho việc tiêu diệt tên lửa đạn đạo có đường bay đơn giản, nội suy được điểm chạm.

Đối với tên lửa Yakhont, đường bay của nó gần như không thể đoán trước, hơn nữa lại lợi dụng được địa hình địa vật để xâm nhập cho nên rất khó phát hiện từ xa.

Tuy rằng nhiệm vụ chính là chống tàu mặt nước nhưng tại Syria, Nga đã thực hiện phóng tên lửa Yakhont để tấn công mục tiêu mặt đất của phiến quân và đã chứng minh đầy đủ tính hiệu quả của chức năng này.

Nhưng nếu Syria quyết "chơi rắn" đến vậy thì chắc chắn họ sẽ phải đón nhận đòn trả đũa còn tàn khốc hơn từ phía Israel, do vậy cần phải cân nhắc thật kỹ lưỡng mọi tình huống trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-syria-se-phong-ten-lua-yakhont-vao-dat-israel-neu-s300-bi-tieu-diet/785514.antd