Syria: SDF nhận vũ khí Mỹ, tống cổ IS khỏi thủ phủ Raqqa

SDF đã tăng cường tấn công vào các tuyến phòng thủ của IS ở Raqqa từ ba hướng trong khi chờ quân đội Syria tiến quân tới từ Aleppo.

Các nguồn tin cho hay, chiến đấu cơ của Các lực lượng Dân chủ Syria chủ yếu (SDF) đã phát động vòng hoạt động mới trong khuôn khổ Chiến dịch Lá chắn Euphrates từ 3 hướng Bắc, Đông và Tây để "tống cổ" phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ra khỏi thành phố Raqqa, vốn được coi là thủ phủ của IS ở Syria.

SDF ở Syria nhận vũ khí Mỹ, tống cổ IS khỏi thủ phủ Raqqa.

Trước đó, binh lính quân đội Syria đã giải phóng thị trấn chiến lược Maskana, thành trì cuối cùng của IS tại Đông Aleppo và đang tiến nhanh về hướng biên giới Aleppo với tỉnh Raqqa. Một sĩ quan quân đội Syria cho biết lực lượng ủng hộ chính phủ đang tiến về biên giới Raqqa để bắt đầu một cuộc chiến mới chống lại bọn khủng bố sau khi đánh đuổi IS ra khỏi căn cứ cuối cùng của chúng ở Đông Aleppo.

Đại diện giấu tên của SDF nói rằng Mỹ đã cũng cấploạt các vũ khí hạng nặng và xe bọc thép cho SDF và lô vũ khí mới sẽ đến trong vài ngày tới. Đây là đợt vận chuyển vũ khí thứ 4 gửi tới lực lượng người Kurd ở Syria kể từ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố quyết định trợ giúp lực lượng người Kurd ở Syria.

Trước đó, các chiến binh người Kurd đã tham gia đụng độ với IS khi các phiến quân tấn công các làng al-Safsafeh và Saleh al-Khashab về phía Đông Raqqa.

Các nguồn tin địa phương xác nhận rằng quân đội SDF đã chiếm quyền kiểm soát toàn bộ khu phố của al-Tabaqa, ngoại trừ đập Euphrates, và hiện giờ, IS đã bị mắc kẹt trong vòng vây của SDF trong khu vực.

Tùng Bách (theo Fars News)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/syria-sdf-nhan-vu-khi-my-tong-co-is-khoi-thu-phu-raqqa-d100980.html