Syria: SDF giành quyền kiểm soát thành trì cuối cùng của IS ở miền Đông

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ngày 16/2 các tay súng được Mỹ hậu thuẫn đã chiếm được vùng lãnh thổ cuối cùng của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Đông Syria, sau khi những phần tử thánh chiến cố thủ tại đó đầu hàng.

Lực lượng SDF gần khu vực Baghouz, tỉnh Deir Az Zor. (Nguồn: Reuters)

Theo SOHR, hàng trăm phần tử IS cuối cùng, trong đó có nhiều người nước ngoài, đã đầu hàng Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd đứng đầu trong 2 ngày qua. SOHR còn cho hay, một số phiến quân vẫn đang ẩn náu trong các đường hầm ngầm.

Với sự hỗ trợ từ các cuộc không kích của Mỹ, SDF đã tấn công để tiêu diệt các phần tử IS ở khu vực Baghouz, phía Đông sông Euphrates gần biên giới Iraq.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/syria-sdf-gianh-quyen-kiem-soat-thanh-tri-cuoi-cung-cua-is-o-mien-dong-87607.html