Syria: 'Rồng lửa' S-300 chưa đủ sức ngăn các cuộc tấn công của Israel vào Iran?

Nga đã hoàn tất việc chuyển giao hệ thống phòng thủ tân tiến S-300 cho Syria. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, có thể khẳng định Israel sẽ tiếp tục không kích lực lượng Iran và Hezbollah ở Syria và sự hiện diện của S-300 không thể ngăn cản điều đó.

Theo RT, lực lượng không quân Israel đã không triển khai bất cứ cuộc không kích nào vào Syria kể từ sau khi hệ thống phòng thủ S-300 được Nga chuyển cho Damascus.

Israel không triển khai hoạt động quân sự nào ở Syria kể từ sau khi máy bay do thám IL-20 của Nga bị phòng không Syria bắn nhầm hôm 17/9. Điều này được cho là có liên quan đến việc Nga chuyển cho Syria hệ thống phòng thủ tên lửa S-300.

Nhiều báo cáo cho thấy lực lượng không quân Israel cam kết chỉ triển khai các hoạt động quân sự trên không theo đúng điều kiện thỏa thuận với quân đội Nga.

Nga đã hoàn tất việc chuyển hệ thống S-300 cho Syria

Nga đã hoàn tất việc chuyển hệ thống S-300 cho Syria

Nhưng điều này xem ra mâu thuẫn với các tuyên bố mà chính trị gia Israel đưa ra mới đây, trong đó khẳng định Israel không chấp nhận việc lực lượng không quân nước này phải thông báo trước các hoạt động của mình ở Syria theo yêu cầu từ phía Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ cản trở nào đến sự tự do hoạt động của mình”.

Hiện tại, vài phút trước khi Israel tiến hành không kích các mục tiêu ở Syria phía Nga đều nhận được thông báo.

Lý giải cho việc Israel từ chối thông báo sớm các hoạt động tấn công của nước này vào Syria với Nga, các quan chức quân sự cấp cao của quốc gia Hồi giáo cho rằng việc thông báo quá sớm cho phía Nga có thể gây rò rỉ thông tin và điều này khiến cho phòng không Syria cũng như các nhóm vũ trang thân Iran có thời gian để chuẩn bị các cuộc tấn công đáp trả. Hồi tháng 10, ông Lieberman cũng tuyên bố rằng “với mọi vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích an ninh của đất nước, Israel không bao giờ chấp nhận thỏa hiệp”.

Theo Tel Aviv, Israel chỉ tiến hành không kích các lực lượng Iran đang cung cấp tên lửa cho các tổ chức khủng bố gây hại đến người dân Israel. Ngoài ra, lực lượng không quân Israel cũng ngăn Iran chuyển vũ khí cho nhóm Hezbollah. Tel Aviv vẫn coi các hoạt động Tehran triển khai ở Syria là một trong những mối đe dọa lớn nhất tới an ninh của Israel.

Vì lẽ đó nên có thể khẳng định rằng các cuộc không kích của Israel vào Syria sẽ vẫn tiếp tục dù cho Syria có hệ thống phòng thủ S-300 hay không.

Israel sẽ tiếp tục không kích Syria

Có nhiều lý do để tin rằng các tiểu đội phòng thủ tên lửa S-300PM-2 hiện đang hoạt động ở Syria. Hệ thống phòng thủ này bao gồm một loạt hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa.

S-300 có khả năng tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu tên lửa đạn đạo, đồng thời được coi là một trong những hệ thống chống máy bay mạnh nhất hiện nay với phạm vi hoạt động tới 250 km. S-300 cũng sở hữu sức mạnh ngăn chặn cả chiến đấu cơ tàng hình.

Hệ thống tên lửa S-300 có thể đồng thời theo dõi đến 100 mục tiêu và xử lý được từ 12 đến 36 chiếc trong số đó. Ở những phiên bản S-300PMU1/2 trở về sau, khả năng của radar được tăng cường, theo dõi đến 300 mục tiêu và xử lý cùng lúc tới 72 vật thể bay xâm phạm.

Thời gian để triển khai S-300 là 5 phút. Các tên lửa S-300 được đặt trong những ống kim loại kín và không cần bảo trì trong suốt quá trình sử dụng.

S-300 có phạm vị hoạt động tới 250km và điều này đồng nghĩa với việc hai tiểu đoàn hệ thống phòng thủ này có thể che phủ hiệu quả một nửa lãnh thổ Syria.

Về lý thuyết là vậy nhưng thực tế hoạt động của hệ thống phòng không này có thể có những thay đổi. Chẳng hạn, dù phạm vi hoạt động tới 250km, nhưng thực tế S-300 chỉ có thể đạt chính xác mục tiêu ở khoảng cách 12 đến 15km.

Và trong bối cảnh hiện nay, có thể khẳng định Israel sẽ tiếp tục không kích lực lượng Iran và Hezbollah ở Syria và sự hiện diện của S-300 không thể ngăn cản điều đó.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/syria-rong-lua-s-300-chua-du-suc-ngan-cac-cuoc-tan-cong-cua-israel-vao-iran-a410422.html