Syria ra tối hậu thư cho phiến quân tại pháo đài cuối cùng ở Đông Ghouta

Lần thứ 2 trong 24 giờ qua, quân đội Syria ra tối hậu thư yêu cầu các tay súng Jaysh Al-Islam đang cố thủ tại thị trấn Douma - pháo đài chính cuối cùng của phiến quân ở Đông Ghouta, ngoại ô Damascus buông vũ khí đầu hàng.

Các binh sĩ quân đội Syria đang chuẩn bị giáng cú đấm cuối cùng vào Douma - pháo đài chính cuối cùng của phiến quân ở Đông Ghouta.

Các chiến binh phiến quân Jaysh Al-Islam đã nhiều lần từ chối đầu hàng tại Douma và đáp lại tối hậu thư của quân đội Syria bằng cách bắn phá mạnh hơn vào các khu vực chính phủ kiểm soát ở thành phố Damascus.

Hiện hàng nghìn binh sĩ Syria đang bao vây phiến quân quanh Douma và thời gian để các tay súng Jaysh Al-Islam tránh một cuộc đối đầu đẫm máu đang nhanh chóng cạn kiệt.

Quân đội Syria muốn tránh giao tranh ở Douma - pháo đài cuối cùng của phiến quân ở Đông Ghouta để tránh tổn thất cho tất cả các bên liên quan, nhưng tính đến thời điểm này dường như kịch bản này không khả thi.

"Cú đấm mạnh" của quân đội Syria gần đây đã phá vỡ các tuyến phòng thủ trọng yếu nhất của phiến quân ở Đông Ghouta, buộc chúng phải ngồi vào bàn đàm phán.

Thành phố Douma được xem là pháo đài chính cuối cùng của phiến quân ở Đông Ghouta sau khi quân đội Syria là giải phóng được Thung lũng Ayn Tarma, quận Jisreen, Saqba, Kafr Batna và Hammuriyah.

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/syria-ra-toi-hau-thu-cho-phien-quan-tai-phao-dai-cuoi-cung-o-dong-ghouta-d122220.html