Syria: Quân đội Nga lần đầu tiên tiến vào thành phố Raqqa

Quân đội Nga đã phân phát hàng cứu trợ cho hàng nghìn dân thường, những nạn nhân của các cuộc và không kích và pháo kích bừa bãi tại Raqqa - nơi từng là thành trì của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngày 9/12, các binh sỹ Nga đã lần đầu tiên tiến vào thành phố Raqqa của Syria để phân phát hàng viện trợ nhân đạo. Thành phố này từng được coi là "thành trì" của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Binh sỹ Nga sẽ viện trợ cho dân chúng tại Raqqa khoảng 2 tấn lương thực các loại. Ngoài ra, các bác sĩ quân y cũng sẵn sàng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho những người có nhu cầu. Nhân viên Trung tâm hòa giải các bên đối lập tại Syria của quân đội Nga, ông Vladimir Varnavsky cho biết cơ sở hạ tầng ở Raqqa hoàn toàn bị phá hủy trong chiến dịch giải phóng thành phố được tiến hành bởi liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Theo ông Varnavsky, hàng nghìn dân thường tại Raqqa đã trở thành nạn nhân của những cuộc không kích và pháo kích bừa bãi. Trong khi đó, thành phố vẫn chưa dọn dẹp xong các đống đổ nát, tháo gỡ bom mìn và hiện vẫn phải đối mặt với tình trạng thiếu nước sạch, thuốc men và thực phẩm./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/syria-quan-doi-nga-lan-dau-tien-tien-vao-thanh-pho-raqqa/612104.vnp