Syria: Quan chức Mỹ tố Israel không kích quân Chính phủ

Không chỉ bác bỏ cáo buộc thực hiện cuộc tấn công ở Syria hôm Chủ nhật vừa qua, quan chức Mỹ còn khẳng định đứng sau cuộc tấn công này chính là Israel.

Theo Haaretz, Israel đứng sau cuộc tấn công ở Syria khiến hàng chục người thiệt mạng, hãng tin CNN trích dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay vào hôm 19/6.

Theo truyền hình Nhà nước Syria, cuộc không kích nhằm vào lực lượng ủng hộ Chính phủ và gây nhiều thương vong.

Cuộc không kích xảy ra ở khu vực biên giới Iraq-Syria vào hôm Chủ Nhật và khiến 22 binh sĩ người Shiite thiệt mạng. Đại diện tổ chức giám sát nhân quyền Syria cho biết, số người thiệt mạng trong vụ việc lên tới 52 người.

Syria liên tiếp hứng chịu những đòn không kích (Ảnh minh họa)

Syria liên tiếp hứng chịu những đòn không kích (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, Washington bác bỏ cáo buộc thực hiện cuộc không kích và cho rằng Tel Aviv đứng sau vụ tấn công này.

"Chúng tôi có lý do để tin rằng đây là cuộc không kích do Israel thực hiện", quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ.

Bộ Quốc phòng Israel từ chối đưa ra bình luận về thông tin do quan chức Mỹ đưa ra.

Truyền thông Nhà nước Syria trước đó dẫn nguồn tin quân đội nước này cho biết, máy bay thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không kích "một trong các vị trí quân Chính phủ" ở thị trấn al-Hari, gần thành phố Abu Kamal, miền Đông Syria. Lực lượng dân quân Iraq cũng cáo buộc Mỹ đứng sau đòn tấn công này.

Tuy nhiên, Washington đã bác bỏ thông tin này. "Liên quân Mỹ không thực hiện cuộc không kích nào gần Abu Kamal", phát ngôn viên bộ chỉ huy trung tâm Mỹ tuyên bố.

Giới chuyên gia nhận định cuộc tấn công này dường như rất khác với những đợt không kích của Israel trên lãnh thổ Syria. Tel Aviv thường nhằm vào khu vực quanh Thủ đô Damascus và thành phố Homs, cũng như các cơ sở hạ tầng và lực lượng quân sự Iran tại nước này.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/-syria-quan-chuc-my-to-israel-khong-kich-quan-chinh-phu--a374504.html