Syria phủ nhận tin bị không kích

Tin Syria ngày 2/9: Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn nguồn tin quân sự phủ nhận việc căn cứ quân sự Mazzeh ở gần thủ đô Damascus của nước này bị tập kích.

Nguồn tin của SANA có tuyên bố trái ngược với thông tin do các hãng thông tấn nước ngoài đăng tải.

Đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, được tin là quay cảnh căn cứ quân sự Mazzeh bị không kích.

Trước đó, theo hãng thông tấn Reuters của Anh, một kho chứa đạn dược tại căn cứ không quân Mazzeh đã bị tấn công không báo trước. Các nhân chứng kể đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, lặp đi lặp lại ở hướng căn cứ Mazzeh.

Một nguồn tin thuộc cơ quan tình báo Syria tiết lộ với Reuters rằng, các hệ thống phòng không của nước này đã đẩy lui được vụ tấn công. Sân bay quân sự ở căn cứ Mazzeh rốt cuộc không bị ảnh hưởng gì trong sự cố.

Truyền thông Israel nói, các máy bay chiến đấu của nước này đã thực hiện vụ không kích. Ảnh: Sputnik

Truyền thông Israel nói, các máy bay chiến đấu của nước này đã thực hiện vụ không kích. Ảnh: Sputnik

Tờ Times of Israel cũng trích dẫn các nguồn thạo tin cho hay, đợt không kích nói trên do máy bay chiến đấu của Israel tiến hành. Tuy nhiên, nguồn tin của SANA quả quyết, các vụ nổ tại Mazzeh bắt nguồn từ việc chập điện.

Quan hệ giữa Israel - Syria hiện rất căng thẳng, đặc biệt liên quan đến việc tranh chấp chủ quyền vùng Cao nguyên Golan. Israel đã chiếm đóng khu vực này sau cuộc chiến tranh 6 ngày với quốc gia láng giềng năm 1967 và tuyên bố sáp nhập Cao nguyên Golan vào lãnh thổ năm 1981. Song, theo hãng tin Sputnik của Nga, cộng đồng quốc tế không công nhận việc sáp nhập này.

Hồi tháng 5, Israel từng tập kích hàng chục mục tiêu của Iran bên trong lãnh thổ của Syria sau khi cáo buộc lực lượng Iran đã nã đạn pháo vào các vị trí của quân Do Thái tại Cao nguyên Golan. Tehran phủ nhận đã lập các căn cứ quân sự ở Syria, trong khi Israel liên tiếp tỏ ra quan ngại về sự hiện diện của quân Iran ngay cạnh biên giới nước này, ở quốc gia láng giềng.

Hồi đầu tháng 8, ông Bahram Qassemi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran cho hay, một trong những nhiệm vụ của lực lượng Iran tại Syria là chống khủng bố. Theo ông Qassemi, Tehran sẽ duy trì sự hiện diện quân sự tại Syria chừng nào Damascus còn mong muốn. Đại diện Iran nhấn mạnh thêm, nước này có thể giảm quân hoặc rút hết lực lượng về nước nếu tình hình Syria bình ổn và cuộc chiến chống khủng bố thu được các kết quả tích cực lớn.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami đã có chuyến công du đến Syria để ký kết các thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Tehran đã đề nghị giúp đỡ Damascus trong công cuộc tái thiết sau chiến tranh và phát triển trang thiết bị quân sự.

Cụ thể, theo nguồn tin quân sự ở Damascus, Iran đang chuẩn bị cung cấp các máy bay chiến đấu mới nhất Kowsar, ra mắt tháng 8/2018 cùng hệ thống phòng thủ tên lửa Bavar 373, trình làng năm 2016 và được mô tả tương tự như hệ thống tên lửa S-300 của Nga, do nước này tự chế cho Syria.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/tin-syria-hom-nay-syria-phu-nhan-tin-bi-khong-kich-can-cu-quan-su-474564.html