Syria: Phiến quân thánh chiến ôm vũ khí hạng nặng rút khỏi Idlib

Các nhóm cực đoan thánh chiến đã đưa hết vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực phía Nam, Tây Nam và Đông Idlib dưới sự kiểm soát của binh lính Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, phiến quân này chỉ còn vũ khí hạng vừa và hạng nhẹ.

Theo thỏa thuận về khu vực phi quân sự mà Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đạt được mới đây, thời hạn chót là ngày 10/10 các nhóm phiến quân thánh chiến phải đưa hết vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực phi quân sự ở Idlib.

Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputnik, đại diện ban chỉ huy Quân đội Tự do Syria (FSA) cho biết, các nhóm phiến quân gồm: Hayati al-Sham, mà xương sống là Mặt trận Al-Nusra, Huras ad-Din và Mặt trận Giải phóng Quốc gia, với thành phần gồm 16 nhóm của FSA, đã đưa hết vũ khí hạng nặng khỏi khu vực phi quân sự.

Một tay súng nổi dậy tại tỉnh Idlib hồi đầu tháng 9. (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, phiến quân đã đưa các hệ thống tên lửa dàn Grad, bệ phóng tên lửa tầm trung, lựu pháo, pháo phòng không và chống tăng, cũng như các vũ khí tầm xa ra khỏi Idlib.

Các tay súng Khayati al-Sham, vốn có thái độ thù địch nhất đối với điều kiện của thỏa thuận về rút vũ khí, cũng đã buộc phải chấp nhận động thái này dưới áp lực của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện ban chỉ huy FSA cho biết thêm, binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi sát từng giai đoạn của quá trình rút vũ khí. Ngoài ra, quá trình rút vũ khí còn có sự quan sát từ trên không của phía Nga. Việc rút vũ khí kéo dài trong 3 ngày, và cần phải hoàn thành trong ngày hôm nay.

Tính tới thời điểm hiện tại, các tay súng Khayati al-Sham, Khuras ad-Din, các đội Chechen đang hiện diện ở phía Nam và Tây Nam Idlib. Trong khi đó, Mặt trận Giải phóng Quốc gia bố trí ở phần trung tâm và phía Đông của khu vực.

Còn tại phía Đông Bắc Idlib, các tay súng Mặt trận Giải phóng Quốc gia đang hoạt động ở đó sẽ không đưa vũ khí khỏi lãnh thổ này, bởi khu vực Tel-Rifat lân cận đang nằm dưới kiểm soát của người Kurd.

Nguyệt Thu (Theo Sputnik)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/syria-phien-quan-thanh-chien-om-vu-khi-hang-nang-rut-khoi-idlib/20181010111839340