Syria: Phiến quân đánh bom tự sát nhằm vào đồn quân sự, nhiều binh sĩ thiệt mạng

Các chiến binh Hồi giáo cực đoan tại Syria đã tấn công đồn quân sự ở Tayyibat al-Imam, cùng một đoàn xe tuần tra do Mỹ dẫn đầu, khiến nhiều người thiệt mạng.

Các chiến binh Hồi giáo cực đoan tại Syria đã tấn công đồn quân sự ở Tayyibat al-Imam, cùng một đoàn xe tuần tra do Mỹ dẫn đầu, khiến nhiều người thiệt mạng.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Syria, ngày 9/4. Ảnh: RT

Hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Syria, ngày 9/4. Ảnh: RT

"Những kẻ đánh bom tự sát đã cải trang thành nông dân, rồi sau đó chúng tấn công vào một vị trí của quân đội Syria (SAA) gần Taybat al-Imam, phía bắc thành phố Hama.

Vụ tấn công xảy ra vào khoảng 3h (giờ địa phương) ngày 9/4. Một chiếc xe tăng hỗ trợ chúng trong cuộc tấn công đã bị phá hủy. Vụ việc khiến 3 binh sĩ gác cổng và toàn bộ những kẻ đánh bom liều chết thiệt mạng", truyền thông nhà nước Syria đưa tin cho biết.

Quan chức quân đội Syria cho biết các binh sĩ Syria đã đụng độ với các chiến binh. Súng cối, xe tăng và súng máy hạng nặng cũng được sử dụng trong vụ tấn công. Các chiến binh đã tự kích hoạt bom tự sát và nổ tung chính mình.

Cơ quan giám sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cũng báo cáo về cuộc tấn công và cho biết, nó được tiến hành bởi ba chiến binh Hồi giáo. Theo Cơ quan giám sát nhân quyền Syria và một nhóm truyền thông mang tên Phóng viên Idlib, nhóm thánh chiến Ansar Tawheed đã đứng đằng sau vụ tấn công.

Ngay sau vụ tấn công, lực lượng được Mỹ hậu thuẫn (SDF), đã lên tiếng cảnh báo, tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) có thể vùng dậy bất cứ lúc nào sau khi nhóm khủng bố bị hất cẳng khỏi vùng lãnh thổ cuối cùng của chúng ở Syria.

Gần đây liên tục gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các khu vực do SDF kiểm soát, chủ yếu xảy ra ở vùng phía đông sông Euphrates.

Các chiến binh Hồi giáo tại Syria. Ảnh: Getty

Trong một diễn biến có liên quan, nguồn tin địa phương ngày 9/4 cho biết, ít nhất một quả bom xe đã phát nổ tại thành phố Raqqa, hiện do lực lượng Dân chủ Syria (SDF) kiểm soát. Vụ nổ đã gây ra cái chết cho vài người dân, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Một trang thông tin địa phương Ả Rập khác cũng nói rằng, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng sau vụ nổ.

Không rõ liệu cuộc tấn công nhắm vào quân đội Mỹ hay các đối tác liên minh của họ. Trong một tuyên bố gửi qua email cho hãng tin Associated Press, Liên minh cho biết họ đã nhận được báo cáo rằng một chiếc xe của liên minh đã đâm vào một "thiết bị nổ tự chế" ở Syria, nhưng may mắn không có thương vong nào xảy ra.

"Vụ việc hiện đang được điều tra", tuyên bố viết.

Đây là cuộc tấn công đầu tiên nhắm vào các thành viên của Liên minh kể từ khi đồng minh địa phương của Washington, Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd lãnh đạo, tuyên bố đánh bại IS ở thành trì cuối cùng của chúng ở Syria vào tháng trước.

Mộc Miên (Theo Reuters)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/syria-phien-quan-danh-bom-tu-sat-nham-vao-don-quan-su-nhieu-binh-si-thiet-mang-a270681.html