Syria: Phát hiện hơn 700 thi thể tại các hố chôn tập thể gần thành phố Dier ez Zor

Ít nhất hơn 700 thi thể đã được phát hiện trong các hố chôn tập thể đã được phát hiện gần thành phố Dier ez Zor mới được lực lượng chính phủ Syria giải vây. Ngay sau khi phát hiện các hố chôn người, một ủy ban điều tra đặc biệt đã được chính phủ Syria thành lập để xác minh nguyên nhân vụ việc.

Theo nguồn tin từ Chính phủ Syria, những thi thể trong các hố chôn tập thể trên là nạn nhân của các vụ không kích do Mỹ và liên quân quốc tế tiến hành tại tỉnh Dier ez Zor.

Theo nguồn tin trên, các hố chôn người được phát hiện tại khu vực al Shaitat, phía Tây thành phố Dier ez Zor. Phần lớn các thi thể là phụ nữ và trẻ em.

Cục diện chiến trường tại tỉnh Dier ez Zor (màu đỏ: Lực lượng chính phủ Syria; màu vàng: Lực lượng người Kurd và màu đen: Vùng kiểm soát của IS).

Binh sĩ chính phủ Syria trên đỉnh núi Thurdah.

“Hiện tại, công tác bảo lưu hiện trường để phục vụ công tác điều tra của ủy ban đặc biệt đang được thực hiện. Sẽ sớm có kết quả điều tra, nhưng từ các kết quả xác định ban đầu, nhiều khả năng họ là nạn nhân của các vụ không kích do Mỹ và liên quân quốc tế thực hiện”, nguồn tin từ chính phủ Syria cho biết.

Với quy mô và thiệt hại do các đợt không kích do Mỹ và liên quân quốc tế gây ra tại Dier ez Zor, giới phân tích nhận định sẽ có thêm nhiều hố chôn người tập thể được xác định, đặc biệt là trong khu vực từng nằm dưới sự chiếm đóng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

“Khảo sát sơ bộ cho thấy, các nạn nhân được chôn khoảng 1 năm trước và 40 nạn nhân trong 750 thi thể đã được xác nhận danh tính. Theo tính toán của chuyên gia, các đợt không kích của Mỹ và liên quân quốc tế tại Dier ez Zor đã làm ít nhất 2.000 người thiệt mạng”, nguồn tin chính phủ Syria cho biết.

Sau khi giành lại quyền kiểm soát đỉnh núi Thurdah, lực lượng chính phủ Syria đã cơ bản kiểm soát thành phố Dier ez Zor và vùng phụ cận. Chưa rõ, lực lượng chính phủ Syria có vượt sông Euphrates truy kích IS hay không, khi lực lượng người Kurd đã có động thái áp sát thành phố Dier ez Zor từ phía kia sông.

TUẤN SƠN (tổng hợp)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/syria-phat-hien-hon-700-thi-the-tai-cac-ho-chon-tap-the-gan-thanh-pho-dier-ez-zor-517595