Syria phải mất bao nhiêu năm để khôi phục ngành dầu khí?

Ngành công nghiệp dầu mỏ của Syria sẽ có thể đạt được những con số trong sản xuất dầu tương đương với thời kỳ trước chiến tranh không sớm hơn năm 2023, theo báo cáo ngày 8/10 của ông Z. Arbash, thành viên Hội đồng tư vấn Chính phủ Syria.

Ngành dầu khí Syria bị thiệt hại nặng nề do chiến tranh

Được biết, Hội đồng tư vấn Chính phủ Syria được thành lập vào năm 2016, cung cấp các dịch vụ tư vấn cho Chính phủ Syria trong các lĩnh vực kinh tế, phát triển, cải cách, soạn thảo dự luật... Đồng thời, Hội đồng cũng tiến hành những nghiên cứu cần thiết theo chỉ đạo của người đứng đầu chính phủ.

Theo ông Z. Arbash, do những kẻ khủng bố đã gây ra các thiệt hại quá nặng nề, cho đến năm 2023-2024, ngành dầu mỏ của Syria vẫn chưa thể trở lại số liệu sản xuất trước chiến tranh (trước năm 2011).

Quá trình hồi phục của ngành công nghiệp dầu Syria sẽ mất ít nhất 5 năm, không thể nhanh hơn, vì còn rất nhiều vướng mắc về công nghệ.

Lý do là những mỏ từng bị rơi vào tay những kẻ khủng bố đã bị chúng khai thác cạn kiệt, và các chiến binh nổi dậy hoặc IS đã phá hủy cơ sở hạ tầng ở những khu vực này.

Sau khi đánh giá kỹ thuật và địa chất các mỏ đã được trả lại dưới sự kiểm soát của chính quyền, một chương trình giải cứu sẽ được tiến hành, có thể sẽ trả lại mức sản xuất chấp nhận được, ông Z. Arbash tin tưởng.

Tiếp theo đó, có thể tính đến sự phát triển mạnh hơn của các mỏ trong tương lai, nhưng điều này đòi hỏi đầu tư rất lớn.

Bộ trưởng Dầu mỏ Syria A. Ghanem cũng đã lên tiếng về số lượng thiệt hại do chiến tranh gây ra cho ngành dầu mỏ nước này.

Kể từ khi bắt đầu xảy ra cuộc xung đột quân sự vào năm 2011 đến tháng 10/2017, sản xuất dầu ở Syria đã giảm 24 lần (từ 385 nghìn thùng/ngày xuống còn 16 nghìn thùng/ngày). Sản lượng khí giảm 1,6 lần (từ 21 triệu m3/ngày xuống còn 13,5 triệu m3/ngày).

Nếu xét theo phương diện tiền tệ, thiệt hại mà ngành công nghiệp dầu mỏ Syria phải gánh chịu do chiến tranh đã vượt quá 68 tỷ USD. Và nói chung, nền kinh tế Syria đã bị thiệt hại tới 400 tỷ USD. Syria hy vọng sẽ khôi phục lại ngành công nghiệp dầu mỏ của mình với sự hỗ trợ của Nga.

Được biết, năm 2016, trong bối cảnh tình hình tương đối được cải thiện, Tổng thống Syria B. al-Assad đã mời Nga tham gia phát triển các mỏ dầu và khí đốt cũng như phục hồi các cơ sở công nghiệp hóa dầu trong nước.

Bên cạnh đó, ông B. al-Assad cũng tuyên bố rằng Syria sẽ không cho phép các nước phương Tây tham gia vào việc tái thiết đất nước, chỉ các công ty Nga được trao cơ hội độc quyền để làm việc trong lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt Syria.

Vào tháng 2/2018, Nga và Syria đã ký một lộ trình hợp tác trong ngành công nghiệp dầu khí. Tháng 7/2018, Bộ Năng lượng Liên bang Nga đã báo cáo rằng các công ty dầu mỏ của Nga đang nghiên cứu khả năng phục hồi các mỏ dầu, khí đốt và cơ sở hạ tầng ở Syria. Đồng thời, các công ty Nga cũng đã bắt đầu thăm dò địa chất (PGR) ở Syria, cả trên đất liền và trên thềm lục địa.

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/syria-phai-mat-bao-nhieu-nam-de-khoi-phuc-nganh-dau-khi-517255.html