Syria nói gì về màn trả đũa bằng tên lửa đạn đạo của Iran

Ngoại trưởng Syria bất ngờ lên tiếng về vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào phiến quân phía Đông Syria của Iran.

Vệ binh Cách mạng Iran công bố những hình ảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào phiến quân ở Syria ngày 1/10.

Vệ binh Cách mạng Iran công bố những hình ảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào phiến quân ở Syria ngày 1/10.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Al-Mayadeen, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moallem nhấn mạnh vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhằm vào phiến quân phía Đông Syria của Iran là một phần trong khuôn khổ hợp tác “hợp pháp” chống chủ nghĩa khủng bố giữa hai quốc gia.

Chương trình phỏng vấn đầy đủ phát sóng cuối ngày 3/10.

Trước đó, trong ngày 1/10, Vệ binh Cách mạng Iran đã phóng 6 quả tên lửa đạn đạo cũng như dội bom xuống nơi ẩn náu của các tay súng khủng bố ở tỉnh Deir el-Zour, Syria, với lý do trả thù cho cuộc xả súng đẫm máu nhằm vào lễ diễu binh tại Iran tháng trước.

Năm ngoái, Iran cũng tấn công các vị trí của phiến quân tại thị trấn Mayadeen, Deir el-Zour sau một vụ tấn công ở Tehran IS lên tiếng chịu trách nhiệm.

Cuộc tấn công được đánh giá là đòn cảnh cáo mà Iran gửi tới các quốc gia thù địch trong khu vực, trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân 2015 Iran đang trên bờ vực đổ vỡ.

“Tên lửa của Iran nằm trong khuôn khổ chiến dịch chống chủ nghĩa khủng bố”, Ngoại trưởng al-Moallem nhấn mạnh.

Video Iran phóng tên lửa nhằm vào phiến quân Syria (nguồn: RT):

Về phần mình, phát ngôn viên quân đội Mỹ, Đại tá Sean Ryan trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 2/10 cho biết tên lửa Iran "có khả năng gây nguy hiểm cho các lực lượng trên mặt đất đang thực sự chiến đấu chống IS và đưa họ vào thế nguy hiểm."

Đại tá Ryan cho biết quân đội Mỹ không gặp nguy hiểm trong vụ tấn công, “nhưng bất cứ lúc nào bất cứ ai bắn tên lửa qua vùng không phận đảm bảo, đó sẽ là một mối đe dọa.” Ông cho biết quân đội vẫn đang “đánh giá” số lượng tên lửa Iran được phóng đi.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo việc chuyển giao hệ thống phòng không S-300 tới Syria đã được hoàn tất. Nga đã chuyển giao 4 bệ phóng tên lửa S-300 với hệ thống radar và các phương tiện hỗ trợ khác. Tuy nhiên, phải mất 3 tháng huấn luyện các binh sĩ Syria vận hành hệ thống phòng không hiện đại này.

Tháng trước, Nga thông báo sẽ cung cấp hệ thống S-300 cho Syria sau sự cố máy bay trinh sát Il-20 bị tên lửa hệ thống S-200 của Syria bắn rơi trong lúc đáp trả cuộc tấn công từ chiến đấu cơ Israel.

Bộ trưởng Ngoại giao Syria từ chối xác nhận việc quốc gia này sẽ sử dụng các hệ thống S-300 để bảo vệ phần không phận của Lebanon, nơi mà các máy bay chiến đấu của Israel tấn công Syria.

"Những gì tôi có thể xác nhận là chúng tôi sẽ chống lại và trả thù bất cứ ai nhắm mục tiêu Syria bất kể họ đến từ quốc gia nào," Ngoại trưởng al-Moallem khẳng định.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/syria-noi-gi-ve-man-tra-dua-bang-ten-lua-dan-dao-cua-iran-20181003094834240.htm