Syria: Nhóm thánh chiến Hồi giáo từ chối rút quân khỏi vùng đệm ở Idlib

Thủ lĩnh của nhóm Hayat Tahrir al-Sham, nhóm thánh chiến Hồi giáo chính tại tỉnh Idlib ở Tây bắc Syria, ngày 3/8 đã từ chối rút quân khỏi một vùng đệm trong tương lai, một ngày sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực tại khu vực.

Một góc thị trấn Marat Numan ở tỉnh Idlib, Syria. (Nguồn: Reuters)

Thủ lĩnh Abu Mohamed al-Jolani của Hayat Tahrir al-Sham cho biết: "Điều mà chính quyền không thể giải quyết bằng quân sự hay vũ lực, họ cũng sẽ không có được bằng biện pháp hòa bình hay thông qua đàm phán và chính trị. Chúng tôi sẽ không bao giờ rút quân khỏi vùng này".

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/syria-nhom-thanh-chien-hoi-giao-tu-choi-rut-quan-khoi-vung-dem-o-idlib-98763.html