Syria: Nga bất ngờ tố cáo Mỹ huấn luyện phe nổi dậy đánh chiếm thành cổ Palmyra

Các phiến quân đang nỗ lực đánh chiếm thành cổ Palmyra và một trong số các phiến quân bị lực lượng Chính phủ Syria bắt giữ đã khai rằng họ được chính Mỹ huấn luyện và trang bị vũ khí.

Theo Sputnik, các phiến quân đang nỗ lực đánh chiếm thành cổ Palmyra khẳng định lực lượng này thuộc tổ chức “Sư tử phương Đông” đóng quân gần căn cứ quân sự Mỹ.

Thông tin trên được Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định.

Nhóm phiến quân “Sư tử phương Đông” được huấn luyện để triển khai các cuộc tấn công vào Syria, thông cáo từ trung tâm hòa giải Nga khẳng định.

Nga cho biết các phiến quân đang nỗ lực đánh chiếm thành cổ Palmyra, Syria

“Mục tiêu của nhóm này là tiến hành hàng loạt cuộc tấn công khủng bố tại Palmyra (tỉnh Homs) để mở đường cho 300 tay súng xông vào đánh chiếm thành phố vào tuần tới”, báo cáo của trung tâm Hòa giải vì Syria của Nga tuyên bố.

Ngoài ra, bộ Quốc phòng Nga cho hay, các phiến quân này khi bị lực lượng Chính phủ Syria bắt giữ đã khai rằng họ được chính Mỹ huấn luyện và trang bị vũ khí ở một trại gần căn cứ quân sự Mỹ tại al-Tanf.

Những thông tin trên được đưa ra sau khi có các thông tin cho thấy xảy ra các cuộc đụng độ giữa lực lượng Chính phủ Syria và những kẻ khủng bố ở phía Đông Nam thành phố Palmyra hôm 1/9. Kết quả là 2 tay súng phe nổi dậy thiệt mạng và 2 người khác bị bắt giữ.

Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng trong suốt quá trình hiện diện tại căn cứ Al-Tanf, lực lượng quân sự Mỹ không hề đưa ra thông báo nào về hoạt động chống khủng bố. Hiện Lầu Năm Góc vẫn chưa có phản ứng gì.

Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu tiến hành các chiến dịch quân sự chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Thành cổ Palmyra bị IS chiếm giữ vào năm 2015 nhưng một năm sau đó lực lượng quân đội Syria, dưới sự giúp sức của Nga đã chiếm lại được thành phố này. Tuy nhiên, các phiến quân khủng bố lại tái chiếm thành cổ vào cuối năm 2016 và đến tháng 3/2017 quân đội Syria mới giành lại được thành phố này.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/syria-nga-bat-ngo-to-cao-my-huan-luyen-phe-noi-day-a393555.html