Syria mở 'nồi hầm IS' cuối cùng ở al-Safa/As-Suwayda

SAA và đồng minh đã dồn ép, bao vây chặt tàn quân khủng bố IS ở khu vực al-Safa-As-Suwayda và chuẩn bị cho đòn đánh cuối cùng ở miền Nam Syria.

Quân đội Ả Rập Syria (SAA), Lực lượng Phòng vệ Quốc gia (NDF, tức các lực lượng vũ trang địa phương của Syria) và các phe nhóm ủng hộ chính phủ khác đang phát triển một chiến dịch quân sự chống lại khủng bố IS ở phần phía đông và phía Bắc của tỉnh As-Suwayda.

Vào ngày 12/8, Quân đội Ả Rập Syria (SAA) và các chiến binh địa phương đã kiểm soát các khu vực dọc địa giới hành chính giữa As-Suwayda và Damascus, do đó, đã xua đuổi các nhóm tàn quân của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đến khu vực al-Safa ở phía Bắc As-Suwayda.

Phóng viên của Cơ quan thông tấn Quốc gia Syria SANA tại As-Suwayda cho biết, những tay súng còn lại của IS giờ đây đã hoàn toàn bị bao vây trong khu vực al-Safa và Quân đội Syria đang đứng trước cơ hội tiêu diệt sạch bè lũ khủng bố trên địa bàn tỉnh này.

Theo SANA, một ngày trước đó, SAA đã giải phóng 21 làng mạc và các thị trấn nhỏ ở miền bắc al-Suwayda, bao gồm khu vực chính của al-Kara, nằm gần al-Safa, trong khuôn khổ các hoạt động quân sự của họ chống lại IS.

Blog al-Suwayda 24 nói rằng, lực lượng pháo binh và rocket nhiều nòng hạng nặng của SAA hiện đang tích cực bắn phá các vị trí còn lại và nơi ẩn náu của tàn quân IS ở al-Safa.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR), nhóm giám sát nhân quyền phi chính phủ có trụ sở tại Anh nói rằng, SAA hiện đang đụng độ quyết liệt với các chiến binh IS trong sa mạc Damascus, ở phía Bắc al-Safa, nhằm siết chặt vòng vây quanh ‘nồi hầm’ mới này.

SAA sẽ đối mặt với những khó khăn lớn trong khi tiến tới al-Safa vì khu vực này được tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo chiếm lĩnh từ lâu và đã củng cố chúng thành một cụm cứ điểm phòng thủ mạnh mẽ; đồng thời, đây cũng là cứ điểm cuối cùng của chúng ở As-Suwayda nên bè lũ khủng bố chắc chắn sẽ chống cự đến cùng.

Hơn nữa, các tay súng của IS có thể đang nắm giữ khoảng 30 con tin là dân thường, bị bắt cóc bởi nhóm khủng bố cách đây hai tuần, ở vùng nông thôn miền đông As-Suwayda.

SAA đã bao vây chặt tàn quân khủng bố IS ở al-Safa, As-Suwayda

Và đúng như vậy, vào chiều ngày 12/8, các tay súng khủng bố IS đã phát hành một video mới cho thấy hình ảnh của hai trong số 30 con tin này.

Theo video, hai dân thường mang tên Suad Abu Amar và Abir Shaguin cho biết trong video rằng, tất cả các con tin đang trong tình trạng tốt và chờ được giải thoát dưới một thỏa thuận với IS.

Các nhà quan sát địa phương tin rằng những giờ sắp tới sẽ rất quan trọng đối với số phận của các con tin vì các vị trí còn lại của IS trong sa mạc Damascus sắp sụp đổ. Do đó, tàn quân IS có thể sẽ lấy những người dân bị bắt làm con bài để mặc cả với chính quyền Damascus.

Do đó, mặc dù đã vây chặt IS trong ‘nồi hầm’ al-Safa và thừa sức để đánh tan cụm quân này của IS, nhưng Quân đội Syria chưa chắc đã dám tấn công mạnh vào khu vực này, bởi lo ngại cho tính mạng của các con tin.

Mặc dù như thế nhưng chắc chắn là SAA sẽ giải phóng nốt được al-Safa, bởi dù có lấy con tin để mặc cả thì các nhóm tàn quân IS cũng chỉ có thể đòi hỏi một thỏa thuận ngừng bắn và hành lang an toàn để đào thoát khỏi ‘nồi hầm’ này, đến một địa điểm nào đó.

Với bất cứ kết quả nào thì Quân đội Syria cũng sẽ giành lại quyền kiểm soát toàn bộ tỉnh As-Suwayda, sau khi đã giải phóng hoàn toàn hai tỉnh láng giềng khác là Quneitra và Daraa, giành thắng lợi trong chiến dịch giải phóng miền Nam đất nước.

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tinh-hinh-syria-chien-tranh-syria/syria-mo-noi-ham-is-cuoi-cung-o-al-safaas-suwayda-3363605/