Syria: Khủng bố đẩy hàng trăm trẻ em ra trận chống lại quân đội Assad

Nhóm khủng bố Tahrir al-Sham Hay'at đang ra sức tuyển dụng hàng trăm trẻ em ở miền Bắc Syria để đẩy các em ra trận trong cuộc chiến chống lại quân đội Syria sau khi từ chối rút lui khỏi khu phi quân sự theo thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ảnh minh họa.

Trang tin Arabi Al Youm cho biết, nhóm khủng bố Tahrir al-Sham và đồng minh của chúng ở miền Bắc và Tây Bắc Syria, đã tuyển dụng hàng trăm trẻ em để huấn luyện và sử dụng các em trong trận chiến chống lại quân đội Syria sau khi chúng từ chối rút lui khỏi khu phi quân sự ở Đông Bắc Lattakia, Nam Idlib và Tây Aleppo vào ngày 15.10.

Những kẻ khủng bố đã dùng tiền để dụ trẻ em gia nhập hàng ngũ của chúng nhưng chỉ trả cho các em một khoản rất thấp.

Theo Arabi Al Youm, việc những kẻ khủng bố lùng sục khắp nơi để tuyển dụng trẻ em đã làm người dân địa phương tức giận.

Theo các báo cáo về tình hình ở Idlib, hiện mới chỉ có một phần vũ khí hạng nặng của khủng bố và gần 1.000 chiến binh rút khỏi khu phi quân sự, trong khi hàng chục nghìn kẻ khủng bố vẫn bám trụ trong khu vực.

Một chỉ huy chiến trường ở Syria tuyên bố rằng, quân đội chính phủ Syria đang chuẩn bị cho hoạt động quân sự chống khủng bố ở miền Bắc và Tây Bắc Syria sau khi những kẻ khủng bố từ chối tuân thủ Hiệp định Sochi do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thiết lập để tránh đổ máu trong khu vực.

Theo nguồn tin này, quân đội Syria có kế hoạch phát động chiến dịch từ Tây Aleppo - nơi những kẻ khủng bố Tahrir al-Sham Hay'at tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào các khu dân cư.

Minh Nhật

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/syria-khung-bo-day-hang-tram-tre-em-ra-tran-chong-lai-quan-doi-assad-922522.html