Syria không thể hòa bình nếu quan hệ Nga-Mỹ không cải thiện

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết cuộc khủng hoảng Syria không thể giải quyết nếu không có sự cải thiện trong quan hệ Nga-Mỹ.

"Nếu Washington và Moscow không tìm cách thu hẹp sự khác biệt về Syria, sẽ không có cơ hội để cải thiện tình hình tại đây", ông Steinmeier nói với tờ Bild am Sonntag.

“Hôm nay, lần đầu tiên trong bảy năm chiến tranh ở Syria, có một mối đe dọa nghiêm trọng của cuộc đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và hệ thống vũ khí phòng thủ của Nga trên đất Syria”, Tổng thống Đức cho biết thêm.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier

Vào tối thứ sáu, Hoa Kỳ, Pháp và Anh đã phát động các cuộc tấn công tại một số mục tiêu ở Syria. Các quốc gia phương Tây đã cáo buộc lực lượng của Tổng thống Bashar Assad về vụ tấn công vũ khí hóa học ở Duma. Lãnh đạo Syria phủ nhận bất kỳ sự can dự nào trong cuộc tấn công này và mời các chuyên gia từ Tổ chức Cấm Vũ khí Hóa học (OPCW) điều tra các báo cáo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ba nước này đã phóng 100 tên lửa hành trình và không đối đất, hầu hết trong số đó đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng thủ Syria.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hôm thứ bảy (14/4) rằng các cuộc tấn công của Mỹ, Anh, Pháp đã vi phạm các quy tắc và nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Theo Sputnik

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/syria-khong-the-hoa-binh-neu-quan-he-ngamy-khong-cai-thien-76189.html