Syria không cần dùng S-300 vẫn chặn đứng cuộc tấn công của Israel?

Các nguồn tin cho hay, Syria đã sử dụng tên lửa SAM tiên tiến và các loại vũ khí phòng không có độ chính xác cao để đánh chặn các tên lửa xâm nhập.

Syria có thể chưa dùng đến S-300.

Syria có thể chưa dùng đến S-300.

Trang web tiếng Ả Rập của Sputnik trích dẫn các nguồn tin cao cấp cho biết, các đơn vị phòng không Syria đã chặn hầu hết các tên lửa xâm nhập của địch mà không sử dụng hệ thống tên lửa phòng không S-300.

Theo đó, Syria đã sử dụng tên lửa SAM tiên tiến và các loại vũ khí phòng không có độ chính xác cao để đánh chặn các tên lửa xâm nhập.

Trong khi đó, một báo cáo của DEBKAfile tiết lộ, trong 75 phút tiến hành không kích ngày 29/11, IDF đã tiêu diệt nhiều mục tiêu của Iran và Hezbollah trong cuộc tấn công mặt đất lớn nhất từ trước đến nay ở Syria.

Ngoài ra, đây cũng không phải là một cuộc không kích bình thường của Israel giống như những cuộc tấn công trong hai năm qua đối với các mục tiêu của Iran ở Syria.

Hai loại tên lửa mặt đất được sử dụng trong cuộc tấn công xuyên biên giới lần này là tên lửa (LORA) với phạm vi tấn công 400km và tên lửa Tamuz.

Các nguồn tin tình báo quân sự cho biết, Israel đã oanh tạc ít nhất 15 địa điểm được cho là thuộc về Iran, các lực lượng dân quân ủng hộ Iran và Hezbollah. Phạm vi tấn công bao phủ một khu vực từ sườn Hermon của Syria ở phía Bắc, xuống trung tâm chỉ huy Iran ở Izra thuộc phía Nam.

Cuộc tấn công xuyên biên giới của Israel đã gây ra thương vong nặng nề cho nhân lực và vật lực của Iran, lực lượng hậu thuẫn và cả Syria. Cho đến tối 30/11, cả Iran, Syria lẫn Hezbollah đều không tiết lộ những mục tiêu chính xác bị phá hủy bởi Israel 24 giờ trước đó. Quân đội Nga ở Syria cũng im lặng.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/syria-khong-can-dung-s-300-van-chan-dung-cuoc-tan-cong-cua-israel-a412981.html