Syria kêu gọi Hội đồng Bảo an ngăn chặn các vụ tấn công

Hãng tin SANA dẫn bức thư của Bộ Ngoại giao Syria gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 28/2 đề nghị cơ quan này cần có các biện pháp ngay lập tức để ngăn chặn các vụ tấn công của Mỹ trên lãnh thổ Syria.

Bức thư của Bộ Ngoại giao Syria có nội dung: “Ngày 25/2, máy bay Mỹ đã oanh kích các địa điểm ở tỉnh Deir Ezzor gần biên giới Syria-Iraq. Đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc”.

Bộ Ngoại giao Syria cũng chỉ ra rằng “hành động gây hấn của Mỹ sẽ có những tác động có thể làm leo thang tình hình trong khu vực”.

Trước đó, ngày 26/2, Syria đã lên án vụ không kích của Mỹ nhằm vào các tay súng được Iran hậu thuẫn tại miền Đông Syria, gọi đây là “dấu hiệu xấu” từ chính quyền mới của Tổng thống Joe Biden. Bộ Ngoại giao Syria nhấn mạnh nước này lên án mạnh mẽ “hành động gây hấn” của Mỹ tại tỉnh Deir Ezzor.

NGỌC BIÊN

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/the-gioi/202102/syria-keu-goi-hoi-dong-bao-an-ngan-chan-cac-vu-tan-cong-920784/