Syria giải phóng toàn bờ tây Euphrates, IS vùng lên ở Hama

Trong khi VKS hỗ trợ quân đội chính phủ Syria sắp giải phóng bờ phía tây của sông Euphrates thì ở Hama lại nổi lên diễn biến phức tạp.

Trang Sputnik dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, bờ phía tây của sông Euphrates sắp được giải phóng hoàn toàn, điều này sẽ hoàn thành chiến dịch quyét sạch tàn dư của tổ chức nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria.

Nguồn tin này còn cho biết thêm, quân đội chính phủ Syria được sự hỗ trợ của lực lượng hàng không vũ trụ Nga (VKS) đã giải phóng được thành phố Al-Bukemal, họ sẽ tiếp tục rượt đuổi và tiêu diệt những kẻ khủng bố trong vùng lân cận thung lũng Euphrates và phát triển tấn công dọc theo bờ sông phía tây.

Thông báo trên còn cho biết rằng, các đơn vị quân đội Syria dưới sự chỉ huy của tướng Hassan Suhel trong vòng một ngày đêm đã hoàn toàn giải phóng khu dân cư El-Krai khỏi những kẻ khủng bố IS.

VKS hỗ trợ quân đội chính phủ Syria sắp giải phóng bờ phía tây của sông Euphrates.

"Là một phần của kế hoạch dưới sự chỉ đạo của các cố vấn quân sự Nga, chiến dịch tấn công của quân đội Syria dưới sự chỉ huy của tướng Hassan Suhel trong vòng một ngày đêm đã hoàn toàn giải phóng khu dân cư El- Krai khỏi IS.

Quân nhân của quân đội Syria do Tướng Hasan Suhel chỉ huy với sự hỗ trợ của VKS sẽ bám sát theo đuổi và tiêu diệt những kẻ khủng bố trong vùng lân cận thung lũng Euphrates và phát triển tấn công dọc theo phía tây của sông Euphrates", trích nội dung thông báo của Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi đó, một cuộc tấn công bất ngờ đêm ngày 20/11, IS tấn chiếm các làng Abu Hariq, Ma'sarah, Abu Kusur, Tulayhat.

Tình hình trong khu vực vẫn còn chưa rõ ràng. Tình huống này cho thấy có một số lượng lớn các tay súng IS đang ẩn nấp trong khu vực, được cho là nằm trong quyền kiểm soát của tổ chức khủng bố Al-Qaeda Syria HTS và tổ chức quân đội Syria tự do FSA ở Idlib và Hama.

Tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham pháo kích vào quân đội Syria ở Bắc Hama.

Sang ngày 21/11, lực lượng khủng bố IS tiếp tục mở rộng vùng kiểm soát trên vùng nông thôn miền bắc Hama, đánh chiếm 4 ngôi làng khác từ Hayat Tahrir al-Sham (HTS).

South Front dẫn nguồn tin mạng xã hội cho biết, các tay súng khủng bố IS chiếm các làng Aliya, Suruj, Abu Marw và Umm Sahnk. Giao chiến đang diễn ra dữ dội trong làng Abu Khanadiq, IS cố gắng đánh chiếm làng này.

Trong một thông tin liên quan, trang Al-Masdar News đưa tin, hôm 22/11 nhóm Hồi giáo cực đoan đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) tham gia chiến đấu cùng tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham trên chiến trường Hama, đăng những bức ảnh chụp bằng UAV, cho thấy một nhóm binh sĩ quân đội Syria được cho là tháo chạy khỏi chiến tuyến gần thị trấn Mustarihah.

Nhóm thánh chiến TIP công bố một bức ảnh một chiếc xe tăng T-62, có một dòng chữ Nga trên thân, tuyên bố chiếc xe đã bị bắt do binh sĩ Syria bỏ xe tháo chạy.

Cũng thời gian nay, lực lượng khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS) cũng tấn công một chiếc xe tăng ở thị trấn Arfa bằng tên lửa TOW do Mỹ sản xuất.

Ngọc Đức

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/syria-giai-phong-toan-bo-tay-euphrates-is-vung-len-o-hama-3347695/