Syria giải phóng miền Nam: Mỹ buông tay, Israel bất lực?

Mỹ chấp nhận, Israel phản ứng yếu ớt trước việc Nga hỗ trợ SAA tấn công phiến quân và khủng bố ở Daraa và Quneitra, giải phóng miền Nam Syria.

Quân đội Syria đánh vào Daraa, Mỹ bỏ rơi phiến quân

Quân đội Syria ngày 25 tháng 6 đã phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Daraa - một chiến dịch hoạt động mang tính biểu tượng, nhằm giải phóng khu vực miền Nam, đã bị các nhóm khủng bố và phiến quân đối lập chống chính phủ chiếm giữ trong suốt bảy năm qua.

Sau khi các cuộc đàm phán giữa Moscow và Tel Avip bị phá vỡ, Không quân Nga vào tối thứ Bảy, ngày 23 tháng 6, đã ném bom các mục tiêu của khủng bố HTS, IS và quân nổi dậy của Syria, để hỗ trợ đợt tấn công ở phía tây nam của quân đội trung thành với chính quyền của ông Assad.

Các máy bay ném bom của Nga cất cánh từ căn cứ không quân Hmeymim ở Latakia, đã tiến hành 25-30 phi vụ oanh tạc vào thị trấn nhỏ Busr al-Harir ở tỉnh Daraa, giáp ranh với Jordan, giúp Quân đội Syria và đồng minh chiếm giữ được thị trấn này.

Điều này trái với lời hứa trước đây của Moscow đối với Tel Avip. Trong các cuộc đàm phán với Israel, người Nga nói rằng khi họ bật đèn xanh cho chính quyền Syria tấn công Daraa và Quneitra để giải phóng miền Nam, VKS Nga sẽ giữ lại sự hỗ trợ của không quân.

Ngoài các cuộc không kích của Nga, các vũ khí của Sư đoàn 4 quân đội Syria và các xe tăng của lực lượng đặc nhiệm Tiger tấn công thị trấn Busr al-Harir, với pháo binh hạng nặng trên 100mm và tên lửa phóng loạt kích cỡ khổng lồ Golan 1000, mỗi tên lửa mang một đầu đạn nổ 500kg.

Hệ thống Golan 1000 di động gắn trên các tăng T-72 của Nga đã chứng minh sức mạnh khủng khiếp của nó trong các trận chiến gần đây ở phía đông Damascus.

Các nhóm nổi loạn Syria đang chiếm giữ Daraa không có cách nào có thể chống cự được cơn giận dữ của cuộc tấn công này, đặc biệt là khi nó được tăng cường bởi vụ đánh bom rải thảm do lực lượng không quân Syria và Nga tiến hành trong mấy ngày qua.

Nga không kích, hỗ trợ Quân đội Syria đánh Daraa, giải phóng miền Nam

Nga không kích, hỗ trợ Quân đội Syria đánh Daraa, giải phóng miền Nam

Mục tiêu trước mắt của cuộc tấn công mà Quân đội Syria (SAA) và các đồng minh tiến hành dường như là một nhóm các tòa nhà cao tầng ở quận Al Balad của Daraa, từ đó chiếm được môt cao điểm để chỉ huy phần cuộc tấn công vào phần còn lại của thành phố và do đó rút ngắn thời gian tiến hành chiến dịch giải phóng hoàn toàn tỉnh Daraa.

Theo một số nguồn tin chiến trường, các phiến quân đã cố gắng sớm mở một cuộc phản công vào quân đội Syria nhưng chúng đã bị đẩy lui với thương vong nặng nề.

Các lãnh đạo khủng bố và phiến quân ở khu vực Daraa vẫn đang cam kết chiến đấu đến cùng trong tình trạng vô cùng khó khăn và tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng, bất kể sự chán nản đang dâng cao sau một thông điệp của đại sứ quán Hoa Kỳ ở Amman (Jordan) vào 24/6, cảnh báo quân nổi dậy Nam Syria không nên mong đợi sự can thiệp của Mỹ giúp cho họ.

Trong tuần trước, quân nổi dậy Syria đã nức lòng khi Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo Nga và chính quyền của ông Assad về “hậu quả nghiêm trọng” vì vi phạm thỏa thuận giảm leo thang căng thẳng trên khu vực ngừng bắn ở phía Nam Syria mà Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã đạt được vào năm ngoái.

Sau đó, vào ngày thứ 23/6, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley lên án cuộc tấn công Syria ở khu vực biên giới phía nam, giáp với Israel và Jordan là “cố ý vi phạm" thỏa thuận ngừng bắn và tuyên bố Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự leo thang nào ở Syria.

Tuy nhiên, hy vọng của họ đã tắt ngấm chỉ sau một vài ngày.

Các phương tiện truyền thông xã hội báo cáo rằng Hoa Kỳ thông qua đại sứ quán ở Amman đã gửi thông điệp tới tất cả các lãnh đạo “quân nổi dậy” phía Nam: Họ sẽ phải tự quyết định số phận của mình, nhưng “không nên đưa ra quyết định dựa trên sự giả định hoặc kỳ vọng có sự can thiệp quân sự của Mỹ vào khu vực này”.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/syria-giai-phong-mien-nam-my-buong-tay-israel-bat-luc-3360701/