Syria: Đối thoại có khả năng diễn ra nếu các nước ngừng can thiệp

Ngoại trưởng Syria tuyên bố đối thoại trực tiếp giữa Chính phủ Syria và phe đối lập có khả năng sẽ diễn ra nếu các quốc gia bên ngoài ngừng can thiệp vào các vấn đề của phe đối lập.

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews đưa tin, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem tuyên bố đối thoại trực tiếp giữa Chính phủ Syria và phe đối lập có khả năng sẽ diễn ra nếu các quốc gia bên ngoài ngừng can thiệp vào các vấn đề của phe đối lập.

Phát biểu trong một bài phỏng vấn đăng trên tạp chí International Affairs ngày 10/9, Ngoại trưởng Muallem nêu rõ: "Tôi có thể nói rằng phe đối lập không thể tự quyết định và đối thoại với Chính phủ Syria không dựa trên mong muốn của họ.

Phe đối lập nói rằng muốn đối thoại trực tiếp, và chúng tôi nói rằng điều đó có thể diễn ra khi các quốc gia bên ngoài ngừng can thiệp vào các vấn đề của phe đối lập."

Ngoại trưởng Muallem nhấn mạnh rằng mỗi nhóm đối lập riêng biệt đang hành động theo mong muốn của các "nhà tài trợ" bên ngoài.

Ông Muallem khẳng định: "Vấn đề không nằm ở phe đối lập, mà ở các nhà tài trợ. Không có bất kỳ phe đối lập đơn lẻ nào tại Syria. Có những nhóm khác nhau và hoạt động của họ dựa nơi ở của các thủ lĩnh của họ, ở các thủ phủ phương Tây hay Arab.

Vì vậy, mỗi nhóm lại hành động dựa trên mong muốn của quốc gia đó"./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/syria-doi-thoai-co-kha-nang-dien-ra-neu-cac-nuoc-ngung-can-thiep/523833.vnp