Syria đoàn kết với Nga chống lại phương Tây vụ Skripal

Sau khi phương Tây bày tỏ đoàn kết với Anh về kết luận vụ Skripal, Syria cũng đứng lên đoàn kết với đồng minh.

Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố bày tỏ tình đoàn kết với Nga, phản đối những cáo buộc của Anh cho rằng phía Nga đã sử dụng chất độc hóa học.

Syria ủng hộ Nga, không tin Nga đã sử dụng vũ khí hóa học

Syria ủng hộ Nga, không tin Nga đã sử dụng vũ khí hóa học

Sputnik dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Syria khẳng định: "Syria thể hiện sự đoàn kết với Nga, kiên quyết bác bỏ các cáo buộc và phát ngôn dối trá của Anh về khả năng Nga sử dụng chất độc hóa học".

Bộ Ngoại giao Syria cũng nhấn mạnh rằng, các cáo buộc từ phia Anh là "giả mạo, dàn dựng" và độ tin cậy đối với Chính quyền Vương quốc này đã bị giảm sút nghiêm trọng bởi "chính sách phá hoại ở những lĩnh vực khác nhau".

Tuyên bố Syria đoàn kết với Nga trong vụ điều tra Skripal được đưa ra sau khi các nước phương Tây đã ra tuyên bố chung, đồng loạt ủng hộ Anh trong việc đổ lỗi cho Nga tiến hành vụ tấn công đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái.

Bốn quốc gia gồm Mỹ, Pháp, Đức và Canada đã ra tuyên bố chung khẳng định ủng hộ kết luận buộc tội Nga của Anh.

"Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào đánh giá của Anh rằng, 2 nghi phạm là thành viên của tình báo quân sự Nga, còn được gọi là GRU, và hành động có khả năng bị xử phạt ở cấp chính phủ", tuyên bố cho biết.

Như đại diện thường trực của Anh ở LHQ Karen Pierce tuyên bố, Anh sẽ xem xét mở rộng lệnh trừng phạt chống lại Nga trong mối liên hệ với dữ liệu mới trong trường hợp ngộ độc ở Salisbury.

Trong khi đó, Anh cũng đồng thời cáo buộc hai nhân vật bị coi là nghi phạm được giao nhiệm vụ nhằm đầu độc cựu điệp viên cùng con gái.

Điện Kremlin khẳng định Moscow không liên quan gì đến vụ đầu độc hai cha con ông Sergei Skripal ở mọi cấp độ.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov đã nhấn mạnh những cáo buộc của Anh là “không thể chấp nhận” và nói rằng, “Lãnh đạo hàng đầu nước Nga cũng như những người có cấp bậc thấp hơn không hề có bất cứ liên quan gì đến các sự kiện ở Salisbury (Anh)”.

Sau khi các công tố viên Anh đã nêu tên hai nghi phạm trong vụ đầu độc ông Skripal và sau đó tuyên bố rằng, hai người này là viên chức của cơ quan tình báo quân đội Nga GRU.

Đáp trả lại cáo buộc này, Bộ Ngoại giao Nga cho biết tên và hình ảnh của hai người đàn ông “không có ý nghĩa gì” với Moscow và kêu gọi London “từ bỏ việc đưa ra các cáo buộc và thao túng truyền thông”.

Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia thì ví von, Nga đã hy vọng sẽ tìm thấy một điều gì đó mới tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về "vụ Skripal", nhưng thay vào đó, đã gặp phải một thứ "cocktail hỗn độn dối trá".

Alexandr Petrov và Ruslan Boshirov.

Trong khi đó, Alexandr Petrov, người mà các nhà chức trách Anh cho rằng đã tham gia vào vụ ngộ độc của Sergey và Yulia Skripal, đã đưa ra bình luận về những lời buộc tội mình.

Người đàn ông này là nhân viên của Doanh nghiệp Nhà nước Công ty nghiên cứu và sản xuất "Microgen" chuyên sản xuất các sản phẩm miễn dịch sinh học.

"Tôi không biết gì về điều đó và không có mối liên quan nào với câu chuyện của Skripal. Đó là một sự trùng hợp hoàn toàn: rằng tôi không đến London, tôi thậm chí không thể đi đến Altai. Tôi làm việc với chức vụ trưởng chi nhánh Công ty nghiên cứu và sản xuất "Microgen" ở Tosmk - cơ quan nghiên cứu và sản xuất"Virion" - Petrov khẳng định.

Huy Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/syria-doan-ket-voi-nga-chong-lai-phuong-tay-vu-skripal-3365100/