Syria điều động quân đội lên phía Bắc

Việc triển khai binh sỹ sẽ giúp hỗ trợ Các lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd (Cuốc) đứng đầu nhằm đối phó với 'cuộc xâm lược và giải phóng những khu vực mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm nhập'.

Truyền thông Trung Đông đưa tin, trong vòng 48 giờ, quân đội Syria sẽ triển khai tới thị trấn Kobani và thị trấn Manbij, nơi các lực lượng người Cuốc và đồng minh kiểm soát.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan xác nhận mục tiêu của chiến dịch quân sự của nước này là thiết lập vùng an toàn vào sâu 30-35 km trong lãnh thổ Syria và kéo dài từ Kobani đến Hasake.

Ankara cũng bác tin hàng trăm tù nhân nước ngoài có liên quan tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã trốn thoát khỏi một trại giam do cuộc tấn công của Ankara, cho rằng đây hoàn toàn là những thông tin sai lệch với mục đích nhằm kích động Mỹ và các quốc gia phương Tây.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/syria-dieu-dong-quan-doi-len-phia-bac