Syria đánh chặn tiêm kích và nhiều tên lửa Israel

Lực lượng phòng không Syria tuyên bố vừa đánh chặn thành công 1 tiêm kích và nhiều tên lửa Israel khi cố tấn công vào mục tiêu gần Damascus.

Thông tin về vụ đánh chặn này được hãng thông tấn SANA dẫn nguồn tin quân sự Syria cho biết, phòng không nước này đã diệt "nhiều mục tiêu đối phương" nhắm vào thị trấn Al-Kiswah, phía nam thủ đô Damascus. "Chúng tôi đã bắn hạ một tiêm kích và 4 tên lửa Israel trước khi chúng tới đích", phòng không Syria tuyên bố.

Phòng không Syria khai hỏa.

Ngay khi Syria ra tuyên bố về vụ đánh chặn, Israel lập tức phủ nhận toàn bộ thông tin và cho rằng: "Trong quá trình theo dõi phòng không Syria chiến đấu, chúng tôi phát hiện một tên lửa bay tới khu vực trống trải trên cao nguyên Golan. Hiện chưa rõ nó có rơi xuống lãnh thổ Israel hay không. Bên cạnh đó, thông tin máy bay Israel bị bắn rơi là không có thật", trang Twitter của quân đội Israel.

Được biết, thị trấn Al-Kiswah nằm gần biên giới Israel và Lebanon, là nơi đặt đầu mối thông tin liên lạc và hậu cần cho nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn. Israel từng nhiều lần không kích các mục tiêu được cho là nơi đồn trú của lực lượng Hezbollah tại Syria, với lý do nhóm vũ trang này có thể đe dọa an ninh của Israel.

Tel Aviv tuyên bố không chấp nhận sự hiện diện của lực lượng được Tehran hậu thuẫn trên lãnh thổ Syria, đồng thời yêu cầu Nga gây sức ép để các nhóm này rời khỏi Syria. Dù Israel đã phủ nhận thông tin tiêm kích bị Syria bắn hạ nhưng việc không quân nước này liên tiếp dò la gần biên giới Syria trong những ngày qua là sự thật.

Động thái này được cho là sự chuẩn bị cần thiết của Tel Aviv trước khi quyết định nối lại hoạt động quân sự bên trong lãnh thổ Syria. Cụ thể, hôm 27/11, Không quân Israel đã thực hiện một số chuyến bay bên trong không phận của Lebanon, bay xa về phía tây thủ đô Beirut và về phía đông gần biên giới Syria.

Trong top máy bay của Israel bay gần Syria có cả máy bay do thám và chiến đấu cơ. Khi đang thực hiện bay nhóm, một chiếc tiêm kích bất ngờ đổi hướng và bay vòng quanh biên giới Syria-Lebanon từ Thung lũng Beqa'a.

Chuyến bay đã lọt vào tầm giám sát của phòng không Syria. Mặc dù vậy, lực lượng Damascus vẫn phải nâng mức cảnh báo cao độ đến khi máy bay Israel đổi hướng và quay về căn cứ. Trước khi thực hiện chuyến bay hôm 27/11, Israel nhiều lần buông lời đe dọa sẽ nối lại hoạt động quân sự bên trong lãnh thổ Syria.

Cùng với tuyên bố sẽ nối lại tấn công Syria của người đứng đầu quân đội Israel, Kênh phát thanh quân đội Galei Tzahal (thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel – IDF) còn trích dẫn một nguồn tin trong Không quân Israel tiết lộ, trước tình hình ở Syria, nước này đã quyết định tăng cường sử dụng các máy bay chiến đấu tàng hình F-35I trong các chiến dịch không kích sắp tới.

Galei Tzahal giải thích, việc sử dụng máy bay tàng hình F-35I sẽ cho phép Không quân Israel ứng phó tốt hơn các mối đe dọa ngày càng gia tăng ở Syria. "Các cuộc tấn công sắp tới đây sẽ không phải là lần đầu tiên, nhưng các phi công sẽ an toàn hơn nhờ tiêm kích tàng hình F-35I dựa trên tình hình thực tế mới trên bầu trời Syria", nguồn tin nói với Galei Tzahal.

Nguồn tin này giải thích, chỉ có dòng tiêm kích thế hệ 5 cùng với vũ khí tối tân của nó mới có thể vô hiệu được đòn đánh của hệ thống phòng không tầm cao S-300 Nga vừa chuyển cho Syria.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/syria-danh-chan-tiem-kich-va-nhieu-ten-lua-israel-3370141/