Syria: Đằng sau việc liên quân Mỹ không kích nhầm vào lực lượng chống IS

Hai chiến đấu cơ F-15 của liên quân do Mỹ dẫn đầu đã không kích vào lực lượng Kurd làm cản trở quá trình tấn công chống khủng bố IS của lực lượng này. Đây không phải lần đầu Mỹ không kích nhầm lực lượng do chính nước này hậu thuẫn.

Theo RT, sự việc khiến 6 người Kurd thiệt mạng và 15 người bị thương. Nguồn tin ngoại giao của RIA Novosti cho rằng Mỹ “thiếu hợp tác và sự chuyên nghiệp”.

Sự cố xảy ra gần thị trấn Hajin ở tỉnh Deir ez-Zor, phía Đông Syria. Lợi dụng sự cố không kích nhầm của Mỹ, những kẻ khủng bố còn chiếm được một số lãnh thổ trong khu vực, nguồn tin nói thêm.

Chiến đấu cơ F-15 của không quân Mỹ

Chiến đấu cơ F-15 của không quân Mỹ

“Điều này cho thấy chính sách của Mỹ tại Syria đã thất bại giống như ở Iraq, vì nó không giải quyết bất cứ vấn đề gì mà chỉ tạo thêm vấn đề mới cho toàn khu vực”, nguồn tin nói, buộc tội Washington chỉ “giả vờ” hành động chống khủng bố ở Syria để hợp thức hóa sự hiện diện của mình ở quốc gia đã bị chiến tranh tàn phá này.

Ngày 15/10, Bộ Quốc phòng Nga đưa tinp IS tấn công một trại tị nạn ở Deir ez-Zor và bắt giữ hàng trăm người làm con tin. Khoảng 700 người đã bị bắt cóc và đưa đến Hajin, tại một khu vực trải dài 20 km dọc bờ Đông sông Euphrates. Hiện tại, nguồn tin quân sự tiết lộ với RIA Novosti rằng một số người dân của các nước phương Tây cũng nằm trong số con tin bị những kẻ cực đoan bắt giữ.

Đây không phải lần đầu Mỹ không kích nhầm chính lực lượng do mình hậu thuẫn. Hồi tháng 4/2017, liên quân Mỹ cũng đã bắn nhầm và khiến 18 thành viên Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) thiệt mạng gần một thị trấn ở Syria.

Một tuyên bố của liên quân có đoạn "cuộc tấn công này do các lực lượng đối tác yêu cầu thực hiện. Họ đã định vị mục tiêu là một vị trí chiến đấu của IS". Tuy nhiên, đó thực ra lại là một cứ điểm tiền tiêu của SDF - liên minh người Kurd-Arab được Mỹ hậu thuẫn đang chiến đấu chống IS.

Trong khi đó, SDF trong một tuyên bố đã mô tả vụ việc trên là một tai nạn đau lòng do sai sót và nhấn mạnh Bộ Tổng chỉ huy của SDF đang phối hợp với các lực lượng liên quân để điều tra và làm rõ nguyên nhân cũng như những điều kiện gây ra vụ việc này.

Hôm 16/10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ cần phải tiến hành các chiến dịch quân sự để tiêu diệt các nhóm vũ trang chính trị người Kurd đang chiếm đóng tại khu vực hạ lưu sông Euphrates, phía đông Syria.

Phát biểu trong cuộc họp với các thành viên của Đảng Phát triển và Công lý (AKP), Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng: "Hiện nay có khả năng Mỹ sẽ không tiến hành các chiến dịch tại đây hoặc họ đang cố tình trì hoãn việc này. Điều đó đồng nghĩa với việc Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải triển khai hoạt động quân sự".

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/syria-dang-sau-viec-lien-quan-my-khong-kich-nham-vao-luc-luong-chong-is-a407728.html