Syria chuẩn bị nhận gấp đôi S-300 so với số lượng đã bàn giao?

Trong những ngày qua, các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300 vẫn tiếp tục ùn ùn xếp hàng lên máy bay vận tải hạng nặng để được đưa tới Syria.

Hãng thông tấn TASS của Nga hôm qua 8/10 đã dẫn nguồn tin ngoại giao quân sự cho biết Moskva đã chuyển giao cho Syria tổng cộng 3 tiểu đoàn S-300PM cùng với 300 đạn tên lửa đánh chặn.

Được biết số lượng S-300PM này là bản nội địa mà Quân đội Nga từng sử dụng, chúng đã được đưa vào diện niêm cất bảo quản khi trung đoàn trang bị tổ hợp này được nâng cấp lên S-400.

Như vậy trái với dự đoán ban đầu, các tổ hợp S-300 mà Syria nhận được không phải là S-300PMU-2 chế tạo dành riêng cho thị trường xuất khẩu.

Như để giải đáp thắc mắc, TASS thông tin thêm rằng toàn bộ 3 tiểu đoàn với 24 xe phóng cùng 300 tên lửa đánh chặn được Nga cấp miễn phí cho Syria chứ không phải là hàng đi mua.

Điều này có nghĩa là Moskva đã cấp tốc trang bị S-300 cho Syria sau sự kiện chiếc máy bay trinh sát Il-20 bị bắn rơi bằng cách mang hàng nội địa sang cho Syria sử dụng.

Hợp đồng trị giá 1 tỷ USD mà Syria ký kết với Nga từ nhiều năm trước như vậy là vẫn chưa được thực hiện, đồng nghĩa rằng Damascus còn có thể nhận thêm nhiều tổ hợp S-300PMU-2 nữa.

Căn cứ vào giá trị hợp đồng, có thể ước tính số lượng S-300PMU-2 mà phòng không Syria sẽ tiếp tục nhận trong tương lai vào khoảng 3 tổ hợp với ít nhất 300 đạn đánh chặn, tức là gấp đôi số đã bàn giao trong những ngày qua.

Nhưng theo nhận xét là việc cung cấp số S-300PMU-2 sẽ chưa thể tiến hành trong tương lai gần vì đây là bản xuất khẩu có khá nhiều khác biệt so với bản nội địa của Nga.

Những nhà máy chịu trách nhiệm sản xuất S-300PMU-2 sẽ phải căng mình làm việc trong thời gian vài tháng, tận dụng những phương tiện cũ khác trong tình trạng niêm cất bảo quản thì mới có thể sớm giao hàng cho Syria.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một luồng ý kiến khác cho rằng phòng không Syria sẽ chỉ nhận được số lượng S-300 như trên và sẽ không có thêm S-300PMU-2 nữa.

Lý do là bởi số hàng mà Nga vừa đưa sang cũng tương ứng với số tiền mà Syria đặt mua, tức là Moskva trước tiên cứ đưa S-300 sang trước còn Damascus sẽ thanh toán sau này.

Việc quy đổi từ S-300PMU-2 sang S-300PM theo đánh giá cũng là hành động có lợi cho Syria vì bản nội địa bao giờ cũng có tính năng cao cấp hơn bản xuất khẩu.

Trước tình thế cấp bách thì Syria đã đồng ý nhận hàng đã qua sử dụng nhưng có tính năng cao hơn phiên bản dành cho xuất khẩu để nhanh chóng tạo lập nên lưới lửa bảo vệ bầu trời.

Thậm chí có nguồn tin còn cho rằng S-300PM của Nga thực chất đã được nâng cấp lên chuẩn tương đương S-400 Triumf với đạn đánh chặn tầm xa 48N6E3 tầm bắn 250 km.

Mọi phán đoán sẽ cần thêm bằng chứng để đi tới kết luận chính xác hơn, nhưng tình hình khu vực Trung Đông lúc này lại đặc biệt trở nên hấp dẫn đối với các nhà quan sát tình hình quốc tế.

Bạch Dương

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-syria-chuan-bi-nhan-gap-doi-s300-so-voi-so-luong-da-ban-giao/785807.antd