'Syria chưa bắt đầu chiến tranh nhưng Thổ Nhĩ Kỳ đã thua'

Tổng thống Syria đã báo trước những mất mát khổng lồ của Thổ Nhĩ Kỳ trong trường hợp nổ ra chiến tranh.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Russia 24 nói rằng tại thời điểm này, Syria không có chiến tranh với Thổ Nhĩ Kỳ và không thể hiện bất kỳ sự gây hấn nào đối với Ankara.

Những lời của nhà lãnh đạo Syria không chỉ là một thách thức đối với Tổng thống Recep Tayyiv Erdogan, bởi vì chúng có nghĩa là trong trường hợp chiến sự toàn diện nổ ra, Syria có thể đảm bảo cho "sự chia ly" hoàn toàn của Ankara.

"Tổng thống Bashar al-Assad cho biết, Syria không có hành động thù địch với Thổ Nhĩ Kỳ. Ông lưu ý rằng sự khác biệt giữa các quốc gia là "phi logic". Một hành động thù địch nào - dù lớn hay nhỏ - Syria đã cam kết chống lại Thổ Nhĩ Kỳ"?

"Có những cuộc hôn nhân Syria - Thổ Nhĩ Kỳ, có những gia đình, có những lợi ích chung quan trọng. Sự thâm nhập văn hóa lẫn nhau như vậy đã diễn ra trong lịch sử, do đó thật phi lý khi cần có sự bất đồng nghiêm trọng giữa họ và chúng tôi", ông Assad tuyên bố rõ ràng.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cảnh báo những tổn thất to lớn cho binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Russia 24.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad cảnh báo những tổn thất to lớn cho binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Russia 24.

Cần làm rõ rằng trong vài tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ đã chịu tổn thất lớn ở Syria, số binh sĩ Ankara bị giết và bị thương đã lên tới gần 200, trong khi Quân đội Syria đã phá hủy ít nhất hàng trăm phương tiện đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 20 máy bay không người lái.

"Nếu tại Thổ Nhĩ Kỳ, họ nghĩ rằng Syria bất lực, thì cần nhớ lại rằng Damascus có đủ tên lửa chiến thuật để tấn công vào các căn cứ quân sự quan trọng của Ankara và ít nhất 2.000 binh sĩ đối phương đã bị SAA khóa chặt trong các trạmquan sát", ghi chú của chuyên gia.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/-syria-chua-bat-dau-chien-tranh-nhung-tho-nhi-ky-da-thua/20200306041616546