Syria chặn nhiều tên lửa tấn công vào thành phố cảng Latakia

Hãng tin SANA của Syria ngày 17/9 dẫn nguồn tin quân đội nước này cho biết lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn một số tên lửa tấn công vào các công trình quân sự và dân sự tại thành phố cảng Latakia.

Nguồn tin cho biết, “cuộc tấn công được thực hiện từ biển và phòng không Syria đã kịp thời bắn hạ một số tên lửa trước khi chúng bay tới mục tiêu”.

Trong khi đó, kênh truyền hình Al-Ikhbaryia của chính phủ Syria đưa tin các tòa nhà của Trung tâm Công nghiệp Kỹ thuật ở Latakia là mục tiêu bị tấn công. Tại tổ hợp này đã có một vài tiếng nổ lớn khiến ít nhất 10 người bị thương. Theo kênh truyền hình Al-Mayadeen, tham gia cuộc tấn công này còn có cả các phương tiện bay không người lái (UAV). Tuy nhiên, truyền thông Syria không cho biết lực lượng nào đã thực hiện cuộc tấn công.

Phòng không Syria chặn nhiều tên lửa của Israel không kích vào đêm 15/9. (Nguồn: Haaretz)

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cũng cho biết, những tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại khu vực thành phố cảng Latakia của Syria. Theo tổ chức này, các tên lửa nhằm vào các kho đạn dược thuộc Trung tâm Công nghiệp Kỹ thuật ở ngoại ô phía Đông thành phố.

Còn hãng tin Reuters cho biết, khi được hỏi về thông tin của truyền thông Syria về cuộc tấn công tên lửa, một người phát ngôn quân đội Israel đã từ chối bình luận.

Trước đó, trong phiên họp nội các ngày 16/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố nước này sẽ “hành động để ngăn chặn kẻ thù tự vũ trang các loại vũ khí hiện đại”.

Trong cuộc chiến kéo dài 7 năm qua tại Syria, không quân Israel đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu trên lãnh thổ Syria được mô tả là các “mục tiêu triển khai của Iran” hoặc “vũ khí được chuyển giao cho phong trào Hezbollah”.

(theo Reuters, SANA)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/syria-chan-nhieu-ten-lua-tan-cong-vao-thanh-pho-cang-latakia-78041.html