Syria chặn loạt tên lửa mới vừa trút xuống như thế nào?

Theo SANA, ngay khi căn cứ quân sự Shayrat của Syria bị không kích vào rạng sáng 17/4, Mỹ đã vội lên tiếng thanh minh về vụ tấn công lạ này.

Tên lửa trút xuống 3 mục tiêu ở Homs và Damascus

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA dẫn tuyên bố của ông Eric Pahon, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết:

"Cả Không quân và Hải quân Mỹ đã không có hoạt động quân sự nào trong khu vực vào thời điểm này. Chúng tôi không có thêm chi tiết nào để cung cấp về vụ tấn công nói trên".

Syria dính đòn tấn công hôm 14/4.

Syria dính đòn tấn công hôm 14/4.

Tuyên bố của vị phát ngôn viên này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Syria tuyên bố căn cứ Shayrat vừa phải hứng chịu một đợt tấn công mới.

SANA dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Syria cho biết, có tới 10 tên lửa đã nã vào Shayrat tại tỉnh Homs vào rạng sáng 17/4, khiến nước này phải kích hoạt hệ thống phòng không để đánh chặn.

SANA cho biết: "Hệ thống phòng không Syria đã bắn rơi một số tên lửa vi phạm không phận ở Homs".

Theo phương tiện truyền thông địa phương, Lực lượng phòng không Syria bắn hạ khoảng 9 tên lửa đang mục tiêu vào căn cứ không quân Shairat ở khu vực Homs.

Vụ tấn công không gây thiệt hại và người. Mặc dù thông báo về cuộc tấn công và thực hiện đánh chặn nhưng phía Syria không nói rõ chi tiết cũng như cho hay thế lực nào đứng sau vụ phóng tên lửa mới nhất này.

Trong khi đó, một số nguồn tin khác cho biết, vào thời điểm căn cứ ở Homs bị tấn công, có ít nhất 3 tên lửa cũng nhằm vào một căn cứ quân sự của Syria gần Damascus, những tên lửa nhằm vào sân bay quân sự Dumayr nhưng đều bị phòng không Syria bắn hạ.

Israel không bình luận

Trang Arab News dẫn nguồn tin tại hiện trường cho biết, các tên lửa dường như đã vượt qua biên giới Lebanon để hướng vào mục tiêu ở Homs, trong khi các máy bay chiến đấu Israel bị phát hiện đi vào không phận Syria.

Hiện Israel không bình luận về những cáo buộc trên. "Chúng tôi không bình luận về những thông tin này", phát ngôn viên quân đội Israel nói.

Vụ tấn công rạng sáng 17/4 diễn ra sau cuộc tấn công bằng tên lửa hồi cuối tuần trước của Mỹ, Anh, Pháp nhằm vào các mục tiêu được cho là cơ sở vũ khí hóa học ở thủ đô Damascus và Homs, do cáo buộc lực lượng chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học.

Sự kiện cũng xảy ra khoảng một tuần sau khi hai chiến đấu cơ F-15 của Israel phóng tên lửa vào T-4, căn cứ không quân khác của Syria ở tỉnh Homs, làm 14 lính thiệt mạng.

Arab News nhận định, có thể quân đội Syria và Nga đã xác định được thế lực thực hiện vụ tấn công này nhưng không công bố do đang nghiên cứu biện pháp đáp trả thích đáng.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/syria-chan-loat-ten-lua-moi-vua-trut-xuong-nhu-the-nao-3356568/