Syria cáo buộc trực thăng Mỹ không kích 'bằng súng máy hạng nặng'

Truyền thông Syria cáo buộc Mỹ không kích một cứ điểm ở tỉnh Qamishli, khiến ít nhất một sĩ quan quân đội tử vong và hai người khác bị thương.

Theo hãng thông tấn SANA, vụ không kích ngày 17/8 nhắm vào chốt kiểm soát gần khu định cư Tell al-Zakhab, thuộc tỉnh Qamishli, miền Nam Syria.

Tờ al-Watan cho biết một trong những người chịu thương vong là sĩ quan quân đội Syria. Tờ báo cáo buộc đội tuần tra của quân đội Mỹ tìm cách xâm nhập khu vực thuộc quyền kiểm soát của quân đội Syria. Tuy nhiên, tờ báo không nói rõ trực thăng thực hiện vụ không kích thuộc quân đội Mỹ hay nước thứ ba, theo Sputnik.

 Truyền thông Syria cáo buộc trực thăng Mỹ tấn công một chốt kiểm soát ở miền Nam nước này. Ảnh: Tasnim.

Truyền thông Syria cáo buộc trực thăng Mỹ tấn công một chốt kiểm soát ở miền Nam nước này. Ảnh: Tasnim.

Trong khi đó, SANA đưa tin có một sĩ quan Syria thiệt mạng và hai người khác bị thương. Dẫn nguồn tin quân đội, hãng thông tấn mô tả "hai trực thăng Mỹ tấn công một chốt kiểm soát có lực lượng tác chiến Syria tại vùng ngoại ô thành phố Qamishli bằng súng máy hạng nặng".

Trong một diễn biến khác, trung tâm tái thống nhất Syria của quân đội Nga cùng ngày cho biết lực lượng tuần tra chung Nga - Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh Idlib vừa trúng mìn. Thông cáo báo chí cho biết thiết bị đã phát nổ gần đoàn xe của Thổ Nhĩ Kỳ và không có quân nhân Nga bị thương.

Trung tâm chỉ huy của quân đội Nga tại Syria không tiết lộ quân đội Thổ Nhĩ Kỳ có ghi nhận thương vong hay không.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/syria-cao-buoc-truc-thang-my-khong-kich-bang-sung-may-hang-nang-post1120841.html