Syria: Cáo buộc gây sốc của Nga về hành động đáng ngờ của Mỹ quanh căn cứ Al-Tanf

Mỹ đang tiếp tục kiểm soát gần 55 km2 vùng xung quanh cộng đồng người Syria gần căn cứ Al-Tanf, nơi đang là chỗ đóng quân của hơn 6.000 phiến quân, Tướng Nga cho biết.

Theo TASS, Giám đốc Trung tâm kiểm soát quốc phòng Nga, Tướng Mikhail Mizintsev cáo buộc, Mỹ đang tiếp tục kiểm soát gần 55 km2 vùng xung quanh cộng đồng người Syria tại Al-Tanf, nơi đang là chỗ đóng quân của hơn 6.000 phiến quân.

"Có lẽ chỉ có đối tác Mỹ của chúng tôi không muốn cho chúng tôi biết họ đã làm gì để phục hồi nền hòa bình tại Syria. Họ đang cố duy trì việc kiểm soát gần 55km2 vùng lân cận Al-Tanf, nơi 6.000 phiến quân có vũ trang không được kiểm soát chặt chẽ đang gây khó khăn cho trại tị nạn Rukban", Tướng Mizintsev cho biết trong một phiên họp tại trung tâm phối hợp Nga - Syria để đưa người tị nạn Syria trở về quê hương.

Tướng Mikhail Mizintsev cáo buộc, Mỹ đang tiếp tục kiểm soát gần 55 km2 vùng xung quanh cộng đồng người Syria tại Al-Tanf.

Tướng Mikhail Mizintsev cáo buộc, Mỹ đang tiếp tục kiểm soát gần 55 km2 vùng xung quanh cộng đồng người Syria tại Al-Tanf.

"Tôi muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng, Rukban đã bị chiếm đóng một cách bất hợp pháp bởi Mỹ, và đó chính là lí do vì sao họ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về đời sống của người dân Syria tại đây", Tướng Mizintsev khẳng định.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Igor Tsarikov bày tỏ sự lo ngại về những hành động đáng ngờ của Mỹ và đồng minh tại Syria.

"Những quan ngại xung quanh những hành động đáng ngờ của Mỹ và đồng minh tại Syria ngày một tăng lên. Việc chiếm đóng bất hợp pháp 55km2 vùng xung quanh căn cứ Al-Tanf tiếp tục gây ra những bất ổn trong khu vực", ông Tsarikov nói.

Theo Newsweek, trong một cuộc hội thảo vài tháng trước, ông Mikhail Mizintsev, đã nhắc đến nhiệm vụ phải hồi hương người tị nạn Syria đồng thời cáo buộc Mỹ vi phạm các điều kiện nhân đạo ở trại tị nạn Rukban.

Trại tị nạn này nằm ở khu vực do Mỹ kiểm soát an ninh quanh căn cứ Al-Tanf ở biên giới giữa Syria và Jordan và đây là nơi nhiều người tị nạn được cho là thiệt mạng vì đói.

Ông Mikhail Mizintsev lập luận rằng sứ mệnh của Lầu Năm Góc trong cuộc chiến chống khủng bố IS không liên quan tới Al-Tanf vì "chẳng có nhóm IS nào ở Nam Syria" cả.

"Chúng tôi yêu cầu Mỹ lập tức ngừng chiếm đóng khu vực 55km quanh Al-Tanf vì khu vực này thuộc chủ quyền của Syria. Thực hiện điều này sẽ góp phần giải quyết được vấn đề Rukban cũng như thúc đẩy người dân trở về nhà họ", quan chức Nga cho hay.

Căn cứ quân sự Al-Tanf của Mỹ bị cáo buộc là nơi các nhóm vũ trang bất hợp pháp lấy hoạt động chống khủng bố làm vỏ bọc cho các cuộc tấn công định kỳ chống lại lực lượng Chính phủ. Vì thế nên các quan chức Nga đã đưa ra ý tưởng cùng nhau điều hành căn cứ quân sự do Mỹ kiểm soát Al-Tanf. Tuy nhiên, liên minh do Mỹ trong nhiệm vụ chống lại IS tại đây cho biết, họ không quan tâm đến đề xuất trên, theo Military Times.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/syria-cao-buoc-gay-soc-cua-nga-ve-hanh-dong-dang-ngo-cua-my-quanh-can-cu-al-tanf-a414493.html