Syria: 'Cánh cửa hòa giải sẽ không mở rộng đối với những kẻ khủng bố ở Idlib'

Bộ trưởng Hòa giải Syria, Tiến sĩ 'Ali Haidar, tuyên bố cánh cửa hòa giải của chính quyền Damascus sẽ mở rộng với người dân tỉnh Idlib, ngoại trừ những kẻ khủng bố.

“Cánh cửa sẽ mở rộng cho tất cả những ai ở Idlib chọn việc hòa giải với chính phủ, trừ những kẻ khủng bố có tư tưởng cực đoan", Bộ trưởng Haidar nói.

Ông Haidar nhấn mạnh rằng sự hòa giải cũng bị hạn chế đối với những kẻ không phải là khủng bố.

Tiến sĩ Haidar đang đề cập đến các nhóm thánh chiến như Hay'at Tahrir Al-Sham (Mặt trận Nusra) và Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) - hai phe nổi dậy này đã giao tranh với quân chính phủ trong vòng nhiều năm qua.

Gần đây, các nhóm phiến quân thánh chiến tại tỉnh Idlib đã bắt đầu một chiến dịch bắt giữ những người có cảm tình với chính phủ và những người có tư tưởng hòa giải với Damascus.

Khắp các vùng ngoại ô phía nam tỉnh Idlib, đã có hàng chục vụ bắt giữ nhắm vào các cá nhân và tổ chức khác nhau do các nhóm nổi dậy cực đoan tiến hành.

Theo AMN

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/syria-canh-cua-hoa-giai-se-khong-mo-rong-doi-voi-nhung-ke-khung-bo-o-idlib-92505.html