Syria: Cảnh báo về hậu quả nguy hiểm của Nga trước việc phương Tây hậu thuẫn cho lực lượng đối lập

Nga cảnh báo các nước phương Tây rằng việc hỗ trợ cho các nhóm khủng bố ở Syria, Iraq là 'rất nguy hiểm'.

Theo Aawsat, các nước phương Tây đã giành nhiều tỷ USD để hỗ trợ cho lực lượng đối lập có vũ trang ở Syria. Thông tin này được Giám đốc dịch vụ tình báo nước ngoài Nga Sergey Naryshkin chia sẻ đồng thời một cảnh báo cũng được đưa ra rằng lực lượng cực đoan đang trốn tránh các cuộc không kích của chính phủ Syria và di cư đến khắp các thành phố châu Âu.

Ngoại trưởng Nga trong một cuộc họp hồi năm ngoái

Ngoại trưởng Nga trong một cuộc họp hồi năm ngoái

Chia sẻ tại cuộc gặp của các quan chức an ninh quốc tế ở Ufa, ông Naryshkin đã trình bày về những thành tựu của lực lượng quân sự và an ninh Nga ở Syria trong đó có nhắc đến các nhóm cực đoan.

Mặc dù dành nhiều tỉ USD hỗ trợ cho lực lượng có vũ trang, các nước phương Tây không thể chia tách các phe phái ôn hòa ra khỏi nhóm khủng bố thuộc tổ chức Mặt trận al-Nusra.

Ông Naryshkin cũng cảnh báo các nước phương Tây rằng việc hỗ trợ cho các nhóm khủng bố ở Syria, Iraq là “rất nguy hiểm”.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/syria-canh-bao-ve-hau-qua-nguy-hiem-cua-nga-truoc-viec-phuong-tay-hau-thuan-cho-luc-luong-doi-lap-a438538.html