Syria bốc cháy: Không phải hệ thống phòng thủ của chúng tôi

Xin giới thiệu với bạn đọc bài viết mới nhất của báo 'Lenta.ru' và kênh 'Directorate 4' phần tiếp theo.

Kì trước: Syria bốc cháy: Điều gì thực sự đã xảy ra sáng 14/4?

Đòn tấn công thứ hai nhằm vào một nhà kho của Quân đội được (Mỹ) cho là nơi bảo quản vũ khí hóa học- chất sarin và các thành phần để sản xuất nó (các tiền chất).

Mục tiêu này nằm tại làng Sunun ở phía Tây thành phố Homs.

Theo thông tin từ Lầu Năm Góc thì đã có 22 quả tên lửa được phóng vào kho này, tất cả đều trúng đích và đã phá hủy mục tiêu.

Ảnh chụp màn hình tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc . Kho được coi là nơi chứa vũ khí hóa học trước và sau khi bị tấn công-ND). Ảnh: Telegram- kênh Directorate4

Mục tiêu thứ ba của các tướng lĩnh Mỹ và các đồng minh Anh- Pháp là hầm ngầm (bunker- trên ảnh-ND) - kho chứa vũ khí hóa học, đồng thời được xác định là một trung tâm chỉ huy quan trọng (theo tuyên bố của Lầu Năm Góc).

Công trình này nằm ở phía Tây thành phố Homs. Hầm ngầm- sở chỉ huy trên đã bị 7 quả tên lửa tấn công và nó đã bị phá hủy hoàn toàn.

Ảnh chụp màn hình tại cuộc họp báo của Lầu Năm Góc. Ảnh: Telegram- kênh Directorate4

Gần như ngay sau cuộc không kích, Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức một cuộc họp báo.

Theo số liệu mà Chủ nhiệm Tổng cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga, Thượng tướng Xergey Rudskoi đưa ra tại cuộc họp báo thì tham gia vào cuộc tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Syria có (lực lượng của) Không quân Mỹ và Không quân Anh, các tàu “Laboon” và “Menterey” của Hải quân Mỹ- hai tàu này đã phóng các tên lửa vào mục tiêu.

Ảnh chụp của Mỹ sau vụ tấn công hầm ngầm- kho chứa vũ khí hóa học . Ảnh: Telegram-kênh Directorate4

Phía Nga cho biết họ không thể khẳng định chắc chắn là Không quân Pháp có tham chiến hay không.

Các đòn tấn công được các máy bay B-1B, F-15, F-16 của Mỹ và các “Tornado” của Không quân Anh thực hiện.

Theo Tướng Nga Xergey Rudskoi, đã có103 quả tên lửa phóng vào lãnh thổ Syria, 71 quả trong số đó đã bị các lực lượng phòng không Syria đánh chặn thành công.

Các mục tiêu (của đòn tấn công của Mỹ và Liên quân) là một số sân bay của Không quân Syria.

Một trong những mục tiêu đó là sân bay quốc tế của thủ đô Damascus ( theo Bộ Quốc phòng Nga thì đây là sân bay Duwali.

Mỹ và đã phóng 4 quả tên lửa vào sân bay và các mục tiêu hạ tầng sân bay này, nhưng tất cả (4 quả) tên lửa trên của Mỹ đã bị phòng không Syria bắn hạ.

Sân bay Al-Dumayr cũng bị 12 quả tên lửa tấn công, nhưng tất cả (12 quả) cũng bị bắn rơi.

Sau đó trên mạng xuất hiện các bức ảnh chụp từ căn cứ không quân trên. Đây là các bức ảnh do phóng viên chiến trường Nga đang có mặt tại Syria chụp. Theo các phóng viên này, sân bay trên không bị hề hấn gì.

Mục tiêu tiếp theo là sân bay Marj Rahil, theo cách gọi của Bộ Quốc phòng Nga đã có tên là “ sân bay Blei”. Số liệu của Bộ Tổng tham mưu Nga cho biết, sân bay này bị 18 quả tên lửa của Liên quân tấn công- nhưng tất cả cũng đã bị đánh chặn.

Đã có 12 quả tên lửa nhằm vào sân bay Shayrat – lực lượng phòng không Syria đã hạ được cả 12 quả tên lửa trên .

Còn sân bay bỏ không Mezze ở ngoại ô Damascus cũng bị 9 quả tên lửa tấn công- 5 quả trong số đó bị bắn hạ. Theo phóng viên chiến trường Nga, sân bay có bị hư hại nhưng không đáng kể.

Căn cứ không quân Kusair của Syria, theo cách gọi của Bộ Quốc phòng Nga là căn cứ không quân Homs, cũng bị tấn công.

Đã có 16 quả tên lửa nhằm vào căn cứ này- 13 trong số đó bị đánh chặn. Căn cứ bị hư hại nhưng tổn thất không lớn.

Những mục tiêu lớn nhất trên lãnh thổ Syra bị không kích là Trung tâm nghiên cứu khoa học tại thành phố Barzah và một mục tiêu không rõ tên tại khu vực Jaramany.

Theo Chủ nhiệm Tổng cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Nga Xergey Rudskoi, hai mục tiêu này đã bị 30 quả tên lửa tấn công, 7 trong số đó bị phòng không Syria đánh chặn. Hai địa điểm này bị coi là nơi sản xuất vũ khí hóa học. Theo Tướng Rudskoi, hai mục tiêu trên đã bị phá hủy một phần.

Các mục tiêu tại Syria bị Không quân Mỹ và Anh tấn công, Bản đồ của Bộ Quốc phòng Nga . Ảnh: Telegram-kênh Directorate4

Hoàn toàn có thể là danh sách các mục tiêu bị bắn tên lửa và ném bom còn dài hơn nhiều so với danh sách của Bộ quốc phòng Nga liệt kê.

Bộ Tư lệnh Syria và những người chứng kiến đã ghi nhận được thêm một vụ không kích vào các mục tiêu khác trên lãnh thổ Syria.

Trong số các mục tiêu đó có trung tâm nghiên cứu khoa học tại Jamrak, - trung tâm này được bố trí tại một khu vực tập trung nhiều mục tiêu quân sự và các phương tiện phòng không Syria.

Thêm nữa, kênh truyền hình quốc gia Syria tuyên bố rằng các phương tiện phòng không nước này đã hạ 13 tên lửa tại khu vực Kisva, - nơi có một căn cứ quân sự của Syria.

Còn một mục tiêu nữa được cho là đã bị tấn công – đó là căn cứ phòng không Syria tại tỉnh Al-Suwayda.

Ảnh chụp sau vụ tấn công tên lửa vào căn cứ phòng không tại tỉnh Al-Suwaida .Ảnh: Telegram- kênh Directorate4

Căn cứ vào những số liệu gần như trùng hợp 100% trong tuyên bố của cả hai bên về số lượng tên lửa được phóng đi, có thể kết luận là phía Nga quả thực đã quan sát và ghi nhận được gần như tất cả các mục tiêu (tên lửa Mỹ và Liên quân) trên không phận Syria trong thời gian Mỹ và đồng minh công kích.

Rất có thể, đã có một số lượng tên lửa nhất định của Liên quân bị phòng không Syria (hoặc ..) bắn hạ. Nhưng gần như không thể tin vào tỷ lệ hiệu quả tới 70% (71/105) như phía Nga và Syria công bố.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/binh-luan-quan-su/syria-boc-chay-khong-phai-he-thong-phong-thu-cua-chung-toi-3356616/