Syria bị tấn công ồ ạt từ tên lửa bí mật

Latakia, nơi đặt căn cứ không quân Hmeimim của Nga tại Syria, tối 17/9 phải hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa bất ngờ khiến ít nhất 7 người bị thương.

Hãng truyền thông SANA của Syria cho biết, vụ tấn công này bắt đầu khoảng 10h đêm ngày 17/9 và kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ. Thành phố Latakia đã bị rung chuyển với hàng loạt tiếng nổ lớn.

Các nguồn tin từ quân đội Syria cho hay, hàng loạt các cuộc tấn công mới nhất nhằm vào một nhà máy điện và một nhà máy nhôm. Không những thế, cuộc tấn công còn nhằm vào trụ sở của Cục Công nghiệp Kỹ thuật ở Latakia do quân đội Syria quản lý.

hàng loạt tên lửa tấn công Latakia.

hàng loạt tên lửa tấn công Latakia.

Các hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các đường bay của tên lửa tấn công và những cột khói bốc lên bầu trời đêm ở Latakia.

Truyền thông Syria đưa tin, một số tên lửa đã bị bắn hạ. Nhiều nguồn tin từ khu vực cho rằng, cuộc tấn công mới nhất do các máy bay không người lái thực hiện.

Hiện chưa rõ tổ chức nào đứng sau cuộc tấn công nhằm vào Latakia. Một số nguồn tin cho rằng, 4 máy bay F-16 thực hiện cuộc tấn công là của Israel, một số nguồn tin khác khác cho rằng đây là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của phiến quân ở Idlib.

Trong khi đó, SANA dẫn nguồn tin quân đội Syria cho biết, đây là một cuộc tấn công tên lửa “từ biển” và do “thế lực nước ngoài” thực hiện.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện những vụ phóng tên lửa từ một tàu khu trục của Pháp ở Địa Trung Hải.

FS Auvergne -tàu khu trục hiện đại nhất của Hải quân Pháp đã phóng đi các tên lửa vào khoảng 8h tối qua theo giờ quốc tế, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Tàu Auvergne đang được triển khai ở Biển Địa Trung Hải, ngoài khơi Syria. Pháp hiện chưa bình luận về cáo buộc trên.

Thanh Tâm

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/syria-bi-tan-cong-o-at-tu-ten-lua-bi-mat-d78001.html