Syria: Bí mật trong kho vũ khí khổng lồ của khủng bố IS mới được phát hiện ở Deir Ezzor

Các nhà chức trách Syria và quân đội nước này đã phát hiện kho vũ khí khổng lồ mà khủng bố để lại ở sa mạc ở tỉnh Deir EzZor.

Theo Sputnik, trong kho vũ khí này chứa nhiều bệ phóng tên lửa, vũ khí chống tăng, lựu đạn, súng trường cũng như các thiết bị viễn thông, mặt nạ chống khí độc, quần áo và thiết bị y tế. Ngoài ra, những lá cờ đen, trắng của khủng bố IS cũng được tìm thấy ở đây.

Theo hãng thông tấn Syria, các nhà chức trách quân sự và chính quyền địa phương đã phát hiện ra kho vũ khí này nhờ sự giúp đỡ của người dân địa phương.

Kho vũ khí được cho là nơi khủng bố giấu vũ khí để thực hiện các cuộc tấn công chớp nhoáng trong khu vực này.

Các nhà chức trách Syria và quân đội nước này đã phát hiện kho vũ khí khổng lồ mà khủng bố để lại ở sa mạc ở tỉnh Deir EzZor.

Các nhà chức trách Syria và quân đội nước này đã phát hiện kho vũ khí khổng lồ mà khủng bố để lại ở sa mạc ở tỉnh Deir EzZor.

Quân đội Syria cùng các lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn đã nhanh chóng giải phóng nhiều khu vực rộng lớn ở tỉnh Deir Ezzor khỏi sự kiểm soát của IS từ năm 2017. Trong đó, quân đội Syria đã giành lại sự kiểm soát thành phố Deir Ezzor vào tháng 10/2017 sau 3 năm khu vực này bị IS phong tỏa.

Trong thời gian IS kiểm soát Deir Ezzor, tổ chức khủng bố đã ngăn cản hoạt động cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết vào trong thành phố đồng thời dùng dân thường làm lá chắn sống. Hành động của IS buộc quân đội Syria và Nga phải dùng máy bay thả hàng trăm tấn nhu yếu phẩm xuống thành phố Deir Ezzor để cứu trợ người dân.

Theo Farsnews, các đơn vị của quân đội Syria mới đây cũng đã phát hiện trụ sở cũ của khủng bố Jeish al-Islam ở một trang trại tại các khu vực quanh thị trấn Yalda ở tỉnh Damascus.

Trong khi đó, nguồn tin từ quân đội Syria tuyên bố lực lượng quân đội đã thu giữ giữ một lượng lớn các loại súng máy, súng trường, xe tăng, hệ thống phòng không, mìn và các loại bom do Israel sản xuất.

Trong khi đó, các đơn vị quân đội Syria cũng phát hiện một kho vũ khí chứa lượng lớn vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự.

Hồi tháng 6, quân đội Syria cũng phát hiện một kho vũ khí và thiết bị quân sự gồm nhiều vũ khí Mỹ và phương Tây trong quá trình làm sạch ở tỉnh Quneitra ở Nam Syria.

Các đơn vị của quân đội Syria phát hiện nhiều kho chứa nhiều vũ khí và thiết bị quân sự và một trong số đó được sản xuất tại Mỹ và các nước phương Tây. Các kho vũ khí này được khủng bố bỏ lại ở một số thị trấn và làng tại tỉnh Quneitra.

Các vũ khí được phát hiện này gồm nhiều loại súng trường, súng máy và lượng lớn đạn dược.

Trong khi đó nguồn tin quân sự cho biết các nhóm quân đội Syria đã phát hiện hệ thống viễn thông và thiết bị vệ tinh do Mỹ và các nước phương Tây sản xuất.

Nội chiến bùng nổ ở Syria từ năm 2014 đã cướp đi sinh mạng của 570.000 người và phá hủy gần như toàn bộ hệ thống hạ tầng cơ sở của quốc gia này cũng như dẫn tới cảnh khủng hoảng di cư sang châu Âu kể từ năm 2015.

Trong năm 2018, phần lớn diện tích lãnh thổ Syria dã được giải phóng khỏi sự kiểm soát của IS. Hiện Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đóng vai trò là các giám sát viên đảm bảo thi hành lệnh ngừng bắn ở Syria. Trong đó, tỉnh Idlib đang là khu vực duy nhất ở Syria còn tập trung các nhóm nổi dậy phản đối chính quyền của Tổng thống Syria Bashar Assad.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/syria-bi-mat-trong-kho-vu-khi-khong-lo-cua-khung-bo-is-moi-duoc-phat-hien-o-deir-ezzor-a438924.html