Syria bầu cử Quốc hội

Người dân Syria hôm qua19-7 đi bỏ phiếu bầu Quốc hội khóa mới trong bối cảnh đất nước vẫn chưa hoàn toàn im tiếng súng. Các lực lượng nước ngoài vẫn tranh giành ảnh hưởng tại quốc gia bị tàn phá nặng nề sau gần một thập kỷ xung đột.

Hơn 7.400 điểm bầu cử trên cả nước đã mở cửa để cử tri đến bỏ phiếu. (Ảnh: Reuters)

Hơn 7.400 điểm bầu cử trên cả nước đã mở cửa để cử tri đến bỏ phiếu. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc bầu cử lần thứ ba kể từ khi nội chiến bùng nổ năm 2011, cử tri sẽ chọn 250 nghị sĩ trong số 1.658 ứng cử viên. Với những lợi thế giành được trên thực địa, Tổng thống Bashar al-Assad và Đảng Baath cầm quyền được dự báo sẽ dễ dàng giành chiến thắng để chiếm đa số trong Quốc hội khóa mới. Chiến thắng lần này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Tổng thống al-Assad trong cuộc bầu cử Tổng thống dự kiến sẽ diễn ra vào năm sau.

Chính phủ Syria hiện kiểm soát khoảng 70% diện tích đất nước, trong khi lực lượng nổi dậy cố thủ tại tỉnh Idlib ở Tây Bắc, và lực lượng người Kurd được Mỹ hậu thuẫn quản lý khu vực Đông Bắc đất nước.

Cuộc khủng hoảng tại Syria chuẩn bị bước sang năm thứ 10 và đến nay vẫn chưa có hồi kết do sự tranh giành ảnh hưởng của các “thế lực” bên ngoài. Lực lượng của chính quyền Tổng thống al-Assad nhờ sự hỗ trợ của Nga đang giành lại ưu thế và chiếm lại phần lớn diện tích đất nước. Trong khi đó, Mỹ hậu thuẫn lực lượng người Kurd xây dựng khu vực tự trị ở vùng Đông Bắc giàu tài nguyên dầu mỏ. Về phần mình, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa quân vào miền Bắc Syria thiết lập vùng đệm an toàn để phòng thủ từ xa, phòng trừ các tay súng người Kurd dùng khu vực biên giới làm bàn đạp tấn công vào bên trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Quốc Trung

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thegioi/202007/syria-bau-cu-quoc-hoi-3013368/