Syria bắt đầu làm quen với việc vận hành 'rồng lửa' S-300

Các binh sĩ, sĩ quan Syria bắt đầu được chuyên gia quân sự Nga huấn luyện phương thức triển khai và vận hành tên lửa phòng không S-300 bàn giao hồi đầu tháng.

Trang Almasdar News dẫn nguồn tin quân sự Nga cho biết các chuyên gia quân sự Nga đã bắt đầu khóa huấn luyện sĩ quan phòng không Syria vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 mà Moscow đã chuyển cho Damascus.

Hầu hết sĩ quan phòng không Syria được chọn để đào tạo lần này đều từng trải qua khóa huấn luyện tương tự tại Saint Petersburg, Nga vào năm 2011 theo một thỏa thuận giữa hai nước trước đó.

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga

Khóa huấn luyện dự kiến kết thúc vào cuối năm bằng các bài tập bắn đạn thật trên thực địa.

Vào năm 2010, Syria và Nga đã đi đến thỏa thuận Moscow chuyển cho quân đội Damascus hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 tân tiến tuy nhiên sau đó thỏa thuận này liên tục bị trì hoãn.

Tuy nhiên, Nga quyết định chuyển cho đồng minh Syria hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 sau khi Israel bị Nga cáo buộc chịu trách nhiệm trong vụ máy bay IL-20 của Moscow bị bắn hạ hôm 18/9.

Nga đã chuyển cho Syria 3 tiểu đội phòng thủ tên lửa S-300.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó khẳng định các tổ hợp S-300 cung cấp cho Syria đã được nâng cấp sâu và các binh sĩ Damascus sẽ phải mất ít nhất ba tháng huấn luyện để sử dụng thuần thục.

Vũ Thu Hương

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/syria-bat-dau-lam-quen-voi-viec-van-hanh-rong-lua-s-300-a408990.html