Syria: Bất chấp thỏa thuận Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, TT Assad thề giành lại Idlib bằng mọi giá

Thỏa thuận ngăn cuộc tấn công vào tỉnh Idlib của Syria được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký chỉ là biện pháp tạm thời và mục tiêu của Chính phủ Syria là khôi phục quyền kiểm soát trên khắp đất nước Trung Đông này, ông Assad cho biết.

Tờ Haaretz dẫn thông cáo của hãng thông tấn SANA cho hay, hôm 7/10, Tổng thống Syria Assad tuyên bố, thỏa thuận phi quân sự ở tỉnh Idlib giữa Nga-Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là “biện pháp tạm thời”.

Thỏa thuận này chỉ là biện pháp tạm thời mà qua đó nhằm tránh một cuộc đổ máu nhưng mục tiêu của Chính phủ ông là khôi phục quyền kiểm soát trên khắp Syria, ông Assad cho biết tại một cuộc họp của đảng Baath hôm 7/10.

Thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ được ký vào hôm 17/9 nhằm ngăn chặn cuộc tấn công lớn của Chính phủ Syria vào tỉnh Idlib và các khu vực lân cận. Theo thỏa thuận, một vùng đệm giảm căng thẳng rộng 15-20 km quanh đường ranh giới giữa các nhóm vũ trang tại tỉnh Idlib và lực lượng Chính phủ Syria được thành lập.

Tổng thống Syria Assad

Ông Assad không loại trừ khả năng tấn công quân sự vào Idlib trong tương lai, nói rằng mục tiêu của Syria là khôi phục hoàn toàn quyền kiểm soát của Chính phủ trên toàn đất nước.

“Tỉnh này và các lãnh thổ khác của Syria vẫn đang còn dưới sự kiểm soát của khủng bố sẽ phải thuộc về Nhà nước Syria”, hãng SANA trích dẫn lời ông Assad.

Tỉnh Idlib nằm ở biên giới phía Bắc Syria với Thổ Nhĩ Kỳ và là thành trì lớn cuối cùng của phiến quân.

Các nhóm quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cho biết hôm 7/10 rằng nhóm này đã bắt đầu thực thi thỏa thuận do Nga-Thổ ký nhằm giảm căng thẳng ở Idlib.

Ông Rami Abdurrahman thuộc tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), nhóm Quân đội Idlib Tự do và Failaq al-Sham thuộc liên minh Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) đã bắt đầu đưa vũ khí ra khỏi các khu vực gần thị trấn Maaret al-Numan.

NFL sẽ rút vũ khí hạng nặng cách xa 20km so với đường ranh giới giữa các nhóm vũ trang tại tỉnh Idlib và lực lượng Chính phủ. Các vũ khí hạng nhẹ và trung bình hay súng máy lên tới 57mm sẽ vẫn trong khu vực.

Theo thỏa thuận giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, những nhóm phiến quân ở Idlib sẽ rút khỏi khu vực phi quân sự vào giữa tháng 10/2018.

Ngày 7/10, phiến quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn cho biết họ dự kiến sẽ hoàn thành việc rút vũ khí hạng nặng khỏi vùng đệm trong vòng vài ngày.

Theo đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura, khoảng 10.000 phiến quân al-Qaeda và Jabhat al-Nusra đang hoạt động ở Idlib. Khi chính quyền Damascus giành lại quyền kiểm soát toàn bộ khu vực này thì sẽ chấm dứt cuộc đối đầu vũ trang quy mô lớn ở Syria.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/syria-bat-chap-thoa-thuan-nga-tho-nhi-ky-tt-assad-the-gianh-lai-idlib-bang-moi-gia-a406586.html