Syria bắn hạ tên lửa Israel nhắm vào thủ đô Damascus

Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA đưa tin: Rạng sáng 27/4, hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn và bắn hạ một số tên lửa trên vùng trời thủ đô Damascus, trong một vụ việc được miêu tả là 'hành vi khiêu khích' từ phía Israel.

Theo SANA, vào 5 giờ sáng, các hệ thống phòng không của quân đội Syria đã đẩy lùi một vụ tấn công tên lửa của Israel được thực hiện từ vùng không phận của Li-băng. Một số quả tên lửa của Israel đã bị bắn hạ trước khi tiến gần đến mục tiêu.

SANA cho biết, vụ tấn công đã gây ra một số thiệt hại về vật chất còn báo cáo về thương vong vẫn chưa được công bố.

Trước đó, quân đội Syria cho biết, các máy bay chiến đấu của Israel đã xuất hiện trên bầu trời Li-băng và phóng tên lửa về phía các khu vực gần thủ đô Damascus. Quân đội Syria cũng xác nhận hầu hết các quả tên lửa này đã bị hệ thống phòng Syria bắn hạ.

Ngày 20/4, hệ thống phòng không Syria cũng đã đánh chặn và bắn hạ được một số tên lửa của Israel nhằm vào thành phố Palmyra, thuộc tỉnh Homs ở miền Trung Syria.

Theo một số phương tiện truyền thông Israel thì mục tiêu của vụ tấn công là căn cứ T4 tại thành phố Homs, vốn cũng nhiều lần trở thành “điểm ngắm” của các tên lửa Israel trong quá khứ. Còn kênh truyền hình quốc gia Syria lại cho hay, một số tên lửa đã bị đánh chặn trước khi tiếp cận mục tiêu, song không tiết lộ cụ thể. Trong khi đó, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại Anh cho rằng mục tiêu trong cuộc tấn công tên lửa này của Israel là các chốt của lực lượng dân quân Iran tại Palmyra.

Đất nước Syria bị cuốn vào vòng xoáy bạo lực từ tháng 3/2011 và đã bước sang năm thứ 10 với triển vọng hòa bình mờ nhạt. Chính phủ Syria cáo buộc Isarel cùng các đồng minh phương Tây và một số nước trong khu vực đang có động thái hậu thuẫn các nhóm khủng bố Takfiri gây bất ổn tại quốc gia Trung Đông này.

Sau những thắng lợi mang tính bước ngoặt, chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh đang tập trung vào chiến dịch giành lại quyền kiểm soát tại các cứ điểm cuối cùng do khủng bố chiếm giữ tại tỉnh Idlib nằm ở vùng Tây bắc và một số khu vực ở tỉnh Aleppo lân cận. Có ý kiến cho rằng, vụ tấn công mới nhất này của Israel là một động thái nhằm làm suy yếu vị thế của chính quyền Damascus trước ưu thế trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố.

Trong thời gian gần đây, Israel đã thực hiện hàng trăm vụ không kích nhằm vào Syria, gồm cả Cao nguyên Golan. Phía Israel cho rằng hầu hết các vụ tấn công này đều nhằm vào các mục tiêu của các lực lượng thân Syria./.

Thu Lan (Theo PressTV, haaretz.com, Tasnim)

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/the-gioi/tin-tuc/syria-ban-ha-ten-lua-israel-nham-vao-thu-do-damascus-553669.html