Syria bàn giao cho Nga 2 tên lửa 'xịt' của Mỹ thu giữ được sau trận không kích

Hai tên lửa hành trình chưa phát nổ quân đội Syria thu giữ sau vụ không kích của Mỹ được bàn giao cho quân đội Nga, nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Syria cho hay.

"Quân đội Syria tìm thấy 2 tên lửa hành trình không phát nổ trong vụ tấn công của Mỹ ngày 14/4. Những tên lửa này được chuyển giao cho các sỹ quan Nga ngày 17/4", nguồn tin cho biết, 2 tên lửa này được chuyển tới Nga bằng máy bay ngày 18/4.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa xác nhận thông tin này.

Phòng không Syria đánh chặn tên lửa Mỹ trong đêm.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/4 viết trên Twitter Nga nên sẵn sàng cho một tấn công vào Syria, đồng thời cảnh báo tên lửa đang tới của Mỹ rất "đẹp, mới và thông minh".

Ngày 14/4, liên quân Mỹ, Anh, Pháp phóng tổng cộng 103 tên lửa hành trình và tên lửa không đối không. Nhưng Nga khẳng định 71 trong số đó bị các đơn vị phòng không của Syria bắn hạ.

Tuy nhiên, Washington trong một tuyên bố đưa ra ngày 18/4 khẳng định cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu nhằm vào Syria được thực hiện thành công, khi các tên lửa đều nhắm trúng mục tiêu.

(Nguồn: Tass)

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/syria-ban-giao-cho-nga-2-ten-lua-xit-cua-my-thu-giu-duoc-sau-tran-khong-kich-d394001.html