Syria bắn ba tên lửa vào Israel

Nhà chức trách Israel cho biết ít nhất 3 tên lửa được bắn từ phía Syria nhằm vào phần lãnh thổ quân đội Do Thái kiểm soát trên cao nguyên Golan vào rạng sáng 15-5.

"Ba quả rocket phóng từ phía Syria nhằm vào Israel, một quả rơi trên lãnh thổ Syria", Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đăng trên Twitter ngày 14-5. Truyền thông Israel đưa tin ba quả rocket đều rơi tại khu vực hoang vu trên Cao nguyên Golan phía Bắc nước này và không gây thương vong.

Vụ phóng tên lửa từ Syria diễn ra sau khi Israel tấn công mục tiêu tại Lebanon, nước láng giềng của Syria, giết một thành viên của Hezbollah, nhóm dân quân đang hoạt động tại miền Nam Syria và bị Israel coi là kẻ thù không đội trời chung.

Israel cho biết 3 tên lửa đã được bắn từ phía Syria. Ảnh: Reuters.

Israel cho biết 3 tên lửa đã được bắn từ phía Syria. Ảnh: Reuters.

Các cuộc tấn công gần đây làm dấy lên lo ngại giao tranh tại Dải Gaza có thể lan rộng sang những khu vực khác ở Trung Đông. Khu vực này có nhiều tổ chức vũ trang Hồi giáo thù địch với nhà nước Do Thái.

Ngày 14-5, quân đội Israel tăng cường đánh bom nhắm vào Dải Gaza bằng các cuộc không kích và nã pháo. 160 máy bay tham gia không kích lực lượng Hamas, cùng một số vụ tấn công bằng xe tăng và đại bác từ bên ngoài bắn vào Dải Gaza.

Lực lượng Hamas cũng tiếp tục bắn tên lửa đáp trả nhắm vào các thành phố ở miền Nam của Israel. Tổng cộng khoảng 2.000 tên lửa đã được Hamas bắn về phía lãnh thổ Israel từ khi giao tranh bùng phát.

Khói và lửa bốc lên trong các cuộc không kích của Israel ngày 14-5. Ảnh: Reuters.

Lực lượng cảnh sát Biên giới Israel đứng gác tại con phố trong cuộc đụng độ với người Palestine ở phía Đông Jerusalem. Ảnh: Reuters.

Tới thời điểm hiện tại, xung đột giữa Israel và Hamas đã khiến ít nhất 126 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 31 trẻ em và 20 phụ nữ. Ngoài ra, 950 người khác bị thương.

Về phía Israel, 8 người thiệt mạng, bao gồm một binh sĩ tuần tra ở biên giới Dải Gaza và 2 trẻ em. Căng thẳng leo thang sau khi Israel hạn chế người dân Palestine tiếp cận khu vực Thành cổ Jerusalem trong tháng Ramadan, đe dọa trục xuất một số gia đình Palestine sinh sống nhiều năm ở phía Đông Jerusalem, nhằm lấy chỗ cho người Do Thái định cư.

Tin tức về lệnh trục xuất đã châm ngòi cho xung đột giữa người dân Palestine và cảnh sát chống bạo động Israel suốt nhiều ngày bên ngoài thánh đường Al-Aqsa ở phía Đông Jerusalem, địa điểm linh thiêng của người Hồi giáo, khiến hàng trăm người bị thương. Israel đã hoãn phiên tòa trục xuất, nhưng vẫn không xoa dịu được căng thẳng.

LÊ ANH (Theo Reuters, AFP)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/doi-song-quoc-te/syria-ban-ba-ten-lua-vao-israel-659608