Syria 24 giờ qua: Thủ lĩnh khủng bố HTS hôn mê sâu trong bệnh viện Chính phủ

Thủ lĩnh nhóm khủng bố Tahrir al-Sham al-Hay'at (HTS) Abu Mohammed Al-Jolani đang trong tình trạng hôn mê, truyền thông địa phương cho biết.

Idlib

Quân đội Syria vẫn tiếp tục chiến đấu ở các khu vực khác của Syria trong 24 giờ qua. Hàng chục kẻ khủng bố đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các chiến dịch của quân Chính phủ Syria trên lãnh thổ toàn quốc.

Abu Mohammed Al-Jolani – thủ lĩnh HTS, đã bị thương trong vụ nổ kép gần đây ở thành phố Idlib, hiện đang trong tình trạng hôn mê.

Abu Mohammed Al-Jolani – thủ lĩnh HTS.

Abu Mohammed Al-Jolani – thủ lĩnh HTS.

“Một trong những người bị thương trong vụ nổ ở Idlib đã bị chấn thương sọ não nghiêm trọng và được chuyển tới bệnh viện Chính phủ ở thành phố Antakia ở khu vực Hatay”, tờ Sputnik dẫn một nguồn tin y tế của Thổ Nhĩ Kỳ cho hay.

Nguồn tin y tế cho biết, người bị thương là Abu Mohammed al-Jolani. Ít nhất 56 người đã thiệt mạng trong vụ nổ này, xảy ra ở gần nơi diễn ra cuộc gặp giữa al-Jolani và các chỉ huy khủng bố khác.

“Al-Jolani đã bị thương. Hai trợ lý của hắn là người Uzbekistan cũng thiệt mạng ở khu vực al-Qasour của Idlib”, Sputnik cho biết.

Hama

Quân đội Syria đã tấn công trụ sở HTS ở Bắc Hama và Nam Idlib để đáp trả cuộc tấn công của lực lượng này trước đó. Kết quả là một chỉ huy cấp cao HTS thiệt mạng.

Các đơn vị pháo binh và tên lửa của quân đội Damascus đã nhắm mục tiêu và đánh vào các cứ điểm và phong trào quân sự của HTS gần Khan Sheikhoun và Ma'arat ở Nam Idlib từ các vùng Sakik và Basida.

Các nguồn tin chiến trường cũng cho biết quân đội Syria đã phá hủy một số trung tâm khủng bố trong khu vực, giết chết cơ số kẻ khủng bố, trong đó có một chỉ huy khét tiếng là Amin Askar.

Quân Syria cũng đè bẹp phong trào khủng bố ở Kafar Zita, ngoại ô vùng al-Latamanieh và Hasraya ở Bắc Hama. Các cuộc tấn công của quân đội nhằm đáp trả các loạt tên lửa của những kẻ khủng bố Tahrir al-Sham nhằm vào thị trấn Mahradeh và cứ điểm của quân Syria ở al-Masasaneh.

Homs

Hàng chục dân thường đã rời khỏi các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Mỹ tại khu vực Al-Tanf gần biên giới với Iraq sau khi mở hai hành lang nhân đạo tại các thị trấn Jalighim và Jbal al-Gharab.

Syria đã phối hợp với Nga để giải phóng các công dân đang trú tại trại al-Rakban ở khu vực al-Tanf thuộc Đông Homs và gần biên giới với Iraq.

Kênh Russia Today cho biết nhóm dân thường đầu tiên gồm 23 thành viên của một gia đình, bao gồm 17 phụ nữ và trẻ em, đã đến khu vực phía Nam của Syria sau khi rời khỏi khu vực al-Tanf thông qua hành lang nhân đạo Jalighim.

Chỉ huy của Trung tâm Quốc phòng Liên bang Nga, Thiếu tướng Mikhail Mizintief cũng chỉ ra tình hình thảm khốc của trại al-Rakban ở khu vực al-Tanf, và nói rằng các công dân Syria đã bị bắt làm con tin bởi phiến quân do Mỹ hậu thuẫn ở khu vực này. Ông nói thêm rằng mặc dù đã sơ tán hai đoàn người từ trại này, nhưng tình trạng vẫn hết sức khủng khiếp.

Ông cũng cho hay, điều kiện sinh hoạt căn bản tại trại tị nạn này không được đáp ứng. Phụ nữ và trẻ em đang vô cùng chật vật, khổ sở. Khoảng 8 trẻ em đã chết tháng trước do ngộ độc thực phẩm.

Có khoảng 50.000 dân thường đang sống tại khu trại al-Rakban, nơi được kiểm soát bởi các chiến binh do Mỹ lãnh đạo.

Deir Ezzor

Liên minh do Mỹ đứng đầu đã điều một số lượng lớn xe tải đến Đông Syria để chuyển những kẻ khủng bố IS ra khỏi tỉnh Deir Ezzor sau khi đạt được thỏa thuận với phiến quân, truyền thông cho biết.

“Khoảng 50 đến 60 xe tải Mỹ đã đến các trang trại nằm giữa al-Baghouz và bờ Đông Euphrates ở Đông Deir Ezzor để sơ tán những kẻ khủng bố khỏi khu vực”, Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở tại London cho biết.

SOHR cho hay, sự xuất hiện của những chiếc xe tải phù hợp với chiến dịch tiêu diệt tàn dư IS của lực lượng do Mỹ hậu thuẫn. Các lực lượng liên minh do Mỹ dẫn đầu cũng dự kiến sẽ chính thức tuyên bố chấm dứt số phận IS sau khi giành lại quyền kiểm soát từ tay chúng ở Đông Euphrates.

Mỹ đã điều hàng chục xe tải chở hàng đáng ngờ từ Bắc Iraq đến Đông Syria khi các nguồn tin cho biết Washington và các lực lượng đồng minh đã sẵn sàng tuyên bố chấm dứt sự hiện diện của IS tại các vùng lãnh thổ Đông Euphrates, Fars News cho hay.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/syria-24-gio-thu-linh-khung-bo-hts-hon-me-sau-trong-benh-vien-chinh-phu-a423132.html